Friday, April 26, 2024

TT Trump ‘không hài lòng’ khi Fed tăng phân lời

NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 26 Tháng Chín, nói rằng ông “không hài lòng” về chuyện Ngân Hàng Trung Ương (Fed) vài giờ trước đó quyết định tăng phân lời, lần thứ ba trong năm nay

“Điều không may là họ vừa mới tăng phân lời,” ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở New York, nơi ông tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. “Tôi không hài lòng chuyện này.”

“Điều tôi lo ngại là có vẻ như họ thích tăng phân lời,” ông Trump nói thêm.

Trước đó trong ngày, Fed tuyên bố nâng phân lời từ 2% lên đến 2.25%, vì nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển.

Hồi đầu năm, ông Trump công khai chỉ trích Fed tăng phân lời, phá vỡ truyền thống hai thập niên nay, đó là tổng thống không bao giờ có ý kiến về chính sách kinh tế và phải luôn luôn tôn trọng sự độc lập của Fed.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, là người được Tổng Thống Trump đề cử, có nhiệm kỳ kéo dài bốn năm, chấm dứt vào năm 2022.

Theo Fed, chủ tịch chỉ có thể bị sa thải trước khi hết nhiệm kỳ với “lý do chính đáng,” hiện vẫn chưa được xác định. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT