Wednesday, April 24, 2024

Hải quân Úc tìm thấy vị trí phi cơ Mỹ lâm nạn

MELBOURNE, Úc (NV) – Chiến hạm dò tìm lòng biển của Hải Quân Úc đã tìm ra vị trí rớt của chiếc phi cơ vận tải Thủy Quân Lục  Chiến Mỹ ngoài khơi bờ biển Quensland của quốc gia này, với ba người lính hiện bị xem như đã thiệt mạng.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Marise Payne nói rằng chiếc tàu dò tìm lòng biển HMAS Melville tìm thấy chiếc phi cơ loại MV-22 Osprey chỉ trong Vịnh Shoalwater chỉ thời gian ngắn sau khi khởi sự cuộc tìm kiếm, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Có 23 người được cứu sống khi chiếc phi cơ rớt hôm Thứ Bảy vừa qua, nhưng còn ba người mất tích.

Bản thông cáo nói rằng người nhái sẽ được huy động để lục soát bên trong chiếc phi cơ.

Chiếc phi cơ Osprey, thường thuộc đơn vị đặt căn cứ trên đảo Okinawa, Nhật, đâm xuống nước trong một phi vụ huấn luyện hôm Thứ Bảy. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn này, theo UPI.

Quân đội Mỹ  nói rằng việc thu hồi thi thể các nạn nhân cũng như trục vớt phi cơ có thể cần đến mấy tháng.

Các đơn vị quân đội Mỹ thời gian gần đã hoạt động trong khu vực này trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên Talisman Sabre.

Chiếc MV-22 là một loại phi cơ cánh quạt cũng giống như phi cơ thường nhưng có khả năng cất cánh thẳng đứng.

Trong thời gian qua từng xảy ra một số tai nạn liên quan tới chiếc Osprey, kể cả vụ rớt ngoài khơi Okinawa hồi Tháng Mười Hai năm 2016 khiến năm người trong phi hành đoàn bị thương.

Dân chúng Okinawa không muốn Mỹ đưa phi cơ Osprey đến nơi này vì lý do an toàn. Bộ Quốc Phòng Nhật yêu cầu Mỹ ngưng các chuyến bay của Osprey nơi đây cho tới khi biết lý do xảy ra tai nạn vừa qua, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT