WASHINGTON, DC (NV) – Trong lần tái xuất trước công chúng đêm Thứ Tư, 30 Tháng Tư, cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris không những chỉ trích Tổng Thống Donald Trump gay gắt mà còn thừa nhận những tham vọng về chính trị trong tương lai.
Đứng trước người dân tại San Francisco, lần đầu tiên trong phần phát biểu quan trọng lúc thất bại trong chiến dịch tranh cử 2024, Harris lên án chương trình nghị sự về kinh tế của Trump. “Rõ ràng như tôi đã dự đoán, hoạt động đánh thuế đang làm nền kinh tế suy thoái,” bà cho biết.
Qua phần phát biểu này, Harris dường như muốn tỏ ý rằng bà “đã từng cảnh cáo quốc dân” khi khoảng sáu tháng trước, Trump giành chiến thắng ở cả bảy tiểu bang tranh chấp, cũng như số phiếu phổ thông, với chênh lệch nhiều hơn 2.5 triệu phiếu bầu.

Harris cũng gợi ý về các kế hoạch chính trị kế tiếp, khi California chuẩn bị tổ chức bầu cử thống đốc kế nhiệm vào năm 2026 đồng thời Đảng Dân Chủ cũng đang tìm kiếm ứng cử viên tổng thống cho chiến dịch tranh cử 2028.
“Ai cũng hỏi tôi rằng, ‘Harris, hiện giờ bà có đang ấp ủ kế hoạch gì không,'” bà vừa nói vừa mỉm cười còn những người ủng hộ trong Đảng Dân Chủ thì đáp lại nồng nhiệt.
Các nguồn tin thân cận với Harris cho biết bà đang suy tính xem nên ứng cử thống đốc tại tiểu bang quê nhà, tranh cử tổng thống lần thứ ba, hay không ra ứng cử.
“Tôi không nghĩ bà ấy sẽ đưa ra quyết định sai lầm,” một người từng là viên chức cao cấp trong chiến dịch vận động cho Harris tranh cử nói với CBS News. “Từng có bảy mươi lăm triệu dân Mỹ bỏ phiếu cho bà ấy. Bà ấy đang có vị thế tốt.”
Trong những tuần gần đây, Harris tận dụng thời giờ gặp gỡ nhiều cá nhân, tổ chức các buổi gặp gỡ và gọi điện thoại cho các viên chức, chiến lược gia và đồng minh trong Đảng Dân Chủ. Các nhân vật thân tín với Harris cho biết kế hoạch trọng tâm không phải là chiến dịch kế tiếp mà là giúp đỡ Đảng Dân Chủ trong việc định hình chặng đường trước mắt.
Harris đang lưu tâm tới hạn chót vào cuối mùa Hè để công bố kế hoạch chính trị kế tiếp và sẽ chủ trì một đợt gây quỹ lớn cho Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ DNC tại New York vào Tháng Năm, theo các nguồn tin thân cận với kế hoạch. (TTHN)






















































































