Thursday, March 28, 2024

Thăm dò của Harvard: 60% dân chúng Mỹ ủng hộ Biden

BOSTON, Massachusetts (NV) – Kết quả thăm dò của trường Đại Học Harvard thực hiện với cơ quan nghiên cứu Harris Insight & Analytics công bố hôm Thứ Hai, 1 Tháng Ba, cho biết, Tổng Thống Joe Biden nhận được sự ủng hộ của 60% dân chúng Mỹ, theo bản tin của The Hill.

Như vậy, ông Biden nhận đuợc tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn người tiền nhiệm trong cùng một thời điểm. 

Tổng Thống Joe Biden trong buổi ký sắc lệnh hành pháp về kinh tế ngày 24 Tháng Hai tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Doug Mills-Pool/Getty Images)

Lần đầu tiên trường Đại Học Harvard/Harris Insight & Analytics thực hiện cuộc thăm dò tương tự về cựu Tổng Thống Donald Trump là vào Tháng Hai, năm 2017, với kết quả là 48% dân chúng ủng hộ nhà tỷ phú.

Theo kết quả công bố Thứ Hai, kể từ hôm chấp chính đến nay có 39% người không ủng hộ ông Joe Biden.

Kết quả thăm dò cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa hai khối cử tri của hai đảng.

Đại đa số cử tri Dân Chủ ủng hộ cho ông Biden, trong khi đó chỉ có 31% cử tri Cộng Hòa ủng hộ so với 69% chống.

Quan điểm của dân chúng cũng có một sự thay đổi tích cực về định hướng chung của đất nước kể từ khi ông Biden bước vào Tòa Bạch Ốc. 

Thăm dò hồi Tháng Giêng cho thấy 63% dân chúng cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng, nhưng kết quả vừa rồi chỉ còn 47%.

Còn tỷ lệ cử tri nghĩ rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng là 47%, so với hồi Tháng Giêng chỉ có 27%.

Niềm tin vào nền kinh tế dường như cũng đang được củng cố sau khi hứng chịu tác động mạnh vào năm ngoái khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ.

Hồi Tháng Giêng, chỉ có 29% dân chúng tin rằng nền kinh tế Mỹ đi đúng hướng, hiện nay, con số này là 40%.

So với tỷ lệ 58% cho rằng kinh tế đang lạc hướng hồi Tháng Giêng, hiện nay chỉ còn 45%.

Tỷ lệ ủng hộ gia tăng dành cho Tổng Thống Biden cũng cùng hướng cho đảng Dân Chủ với 55% cử tri chuẩn thuận chính sách của đảng này, trong khi đó, chỉ có 44% ủng hộ cho đảng Cộng Hòa.

Đại Học Harvard và Harris Insight & Analytics thực hiện cuộc thăm dò từ ngày 23 đến 25 Tháng Hai trên 2,006 cử tri. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT