WASHINGTON, DC (NV) – Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, lệnh cho Hải Quân xóa tên ông Harvey Milk, nhà hoạt động tiên phong đấu tranh cho quyền của người đồng tính khỏi một trong những chiến hạm Hoa Kỳ nhân lúc diễn ra tháng Tự Hào (Pride), theo các nguồn tin.
Một viên chức quốc phòng cho biết thời điểm đưa ra quyết định là một hành động có chủ ý.

Military.com là trang tin tức đầu tiên công bố mệnh lệnh và được ABC News xác nhận hôm 3 Tháng Sáu.
Ông Milk là một trong những người đàn ông đồng tính công khai đầu tiên đắc cử vào chức vụ công quyền tại Hoa Kỳ sau khi giành được một vị trí trong Hội Đồng Giám Sát San Francisco năm 1977. Một năm sau đó, ông bị ám sát.
Trước khi phục vụ công quyền, ông Milk từng nhập ngũ năm 1951 và theo học Trường Đào Tạo Sĩ Quan tại Rhode Island.
Ông Milk từng phục vụ lực lượng Hải Quân gần bốn năm, Bộ Cựu Chiến Binh cho biết trong một bài viết. Ông bị giải ngũ với quân hàm trung úy sau khi các viên chức đe dọa truy tố ông ở tòa án quân đội vì khuynh hướng tình dục.
Song thân của ông Milk cũng từng phục vụ Hải Quân Hoa Kỳ trong Đệ Nhất Thế Chiến.
Ông Sean Parnell, phát ngôn chính tại Ngũ Giác Đài, cho biết trong một tuyên bố rằng các quyết định đổi tên “sẽ được công bố sau khi hoàn tất đánh giá nội bộ.”
“Bộ Trưởng Hegseth cam kết rằng các tên tuổi gắn liền với tất cả căn cứ và tài sản thuộc Bộ Quốc Phòng đều cho thấy các ưu tiên của Tổng Tư Lệnh, lịch sử Hoa Kỳ và tinh thần chiến binh,” ông Parnell nói thêm trong một tuyên bố.
USNS Harvey Milk là một trong số các chiến hạm được đặt theo tên của các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng. Bộ Quốc Phòng vẫn chưa công bố tên mới.
“Việc chính quyền Tổng Thống Donald Trump quyết định đổi tên USNS Harvey Milk cùng các chiến hạm khác thuộc nhóm John Lewis, như tin tức đã loan, là một hành động đoạn tuyệt đáng xấu hổ, thâm thù, nhắm vào những người từng đấu tranh cho việc phá vỡ rào cản để ai cũng có thể theo đuổi ước mơ Mỹ,” Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), cựu chủ tịch Hạ Viện, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, 3 Tháng Sáu.
Các chiến hạm thuộc nhóm John Lewis gồm có Ruth Bader Ginsburg, Sojourner Truth, John Lewis và Thurgood Marshall, cùng nhiều chiến hạm khác.
“Quân đội Hoa Kỳ là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới, nhưng hành động tàn độc này không cố kết an ninh quốc gia hay tinh thần ‘chiến binh,’” bà Pelosi nói thêm. “Việc này chẳng khác nào bỏ đi giá trị cốt yếu của dân Mỹ: tôn vinh di sản của những người từng đấu tranh để gầy dựng một đất nước phồn thịnh hơn.”
Trước khi qua đời, ông Milk được nhiều người biết đến nhờ khích lệ người bạn kiêm nghệ sĩ Gilbert Baker, một cựu quân nhân Lục Quân Hoa Kỳ tạo ra lá cờ Pride. Tài tử Sean Penn từng thủ vai Milk trong tựa phim tiểu sử “Milk,” chiếu năm 2008.
Ông Gavin Newsom, thống đốc California, cũng lên án quyết định đổi tên chiến hạm: “Hành vi ngược đãi các cựu quân nhân của Donald Trump ngày càng bệ rạc.” (TTHN) [qd]






















































































