CLARKSVILLE, Tennessee (NV) – Sau khi đơn phương tuyên bố đổi tên Vịnh Mexico (Gulf of Mexico) thành Vịnh Hoa Kỳ (Gulf of America) và Hồ Ontario (Lake Ontario) thành Hồ Hoa Kỳ (Lake America,) hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, Tổng Thống Donald Trump chọn tiếp Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương.
“Chúng ta đã có vịnh. Chúng ta có một hồ nước tuyệt đẹp,” ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Clarksville, Tennessee. “Rồi có người bảo rằng cần phải có một con sông… Chúng ta cần một con sông. Chúng ta cần một đại dương.”

Tổng thống đề nghị đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương thành “Trump Ocean” (Đại Dương Trump) hoặc “Ocean of the Americas” (Đại Dương Châu Mỹ,) tiếp tục ý tưởng đổi tên các địa danh lớn theo hướng gắn với nước Mỹ và di sản mang tên Donald Trump.
Theo The Washington Post, tổng thống Mỹ không công bố kế hoạch chính thức hoặc thời điểm thực hiện đề nghị này. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Trump tiếp tục thúc đẩy việc thay đổi tên một số địa danh nổi tiếng.
Trước đó, vào Tháng Giêng, năm 2025, ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Gulf of Mexico thành Gulf of America. Quyết định gây tranh cãi với Mexico và tạo ra sự khác biệt trong cách gọi địa danh này giữa Mỹ và các quốc gia khác.
Đến Tháng Tám, năm 2026, ông tiếp tục đề cập việc đổi tên Lake Ontario thành Lake America, giữa lúc quan hệ thương mại giữa Washington và Ottawa căng thẳng. Những hành động này làm dấy lên tranh luận về quyền hạn của chính phủ Mỹ trong việc thay đổi tên các địa danh có ý nghĩa quốc tế.
Cũng trong Tháng Tám, ông Trump cũng đề nghị đổi tên tiểu bang New Mexico thành “New America.” Hành động này có lẽ sẽ cần sự đồng ý từ phía tiểu bang và Quốc Hội. Tuy nhiên, tuần trước, tổng thống cho biết việc thực hiện thay đổi này sẽ “tùy thuộc vào” người dân New Mexico.
“Tôi sẽ không ép buộc chuyện này, nhưng rất nhiều người tỏ ra hào hứng với ý tưởng đó,” ông Trump phát biểu trong một video được công bố nhằm ủng hộ một ứng viên Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang này.
Ông Trump nói không muốn đổi tên sông Hudson hoặc sông Mississippi. Riêng với sông Mississippi, ông giải thích rằng ông yêu quý địa danh này và nhắc đến kết quả bầu cử tại tiểu bang Mississippi.
Đề nghị đổi tên một trong hai đại dương lớn nhất thế giới hiện mới dừng ở mức phát biểu của tổng thống, chưa phải một quyết định chính thức, theo The Washington Post. Nếu được theo đuổi, kế hoạch này có thể tiếp tục khơi lên tranh luận về lịch sử địa lý, quy ước quốc tế và vai trò của các tổng thống trong việc định hình biểu tượng quốc gia. (KL)




