Friday, March 29, 2024

Hoa Kỳ có nhiều xe bus chở học sinh vượt đèn đỏ

WASHINGTON DC (NV) – Điều tra của đài NBC tại bốn học khu lớn nhất Hoa Kỳ, nơi phục vụ cho hơn hai triệu học sinh, nhận thấy nhiều tài xế lái xe buýt chở học sinh từng vượt đèn đỏ.

Tại New York City, chỉ trong hai năm, tài xế của nhiều công ty xe buýt từng vi phạm hơn 6,000 vụ vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ.

Ở Miami, Florida, và Broward County kế cận, hằng trăm tài xế lái xe buýt chở học sinh bị giấy phạt vi phạm giao thông nhưng vẫn tiếp tục được lái, trong đó có một trường hợp bị treo bằng lái.

Và chỉ mới gần đây hồi tháng trước tại Texas, một điều tra cho thấy tài xế xe chở học sinh ở khu vực Dallas bị gần 500 giấy phạt vi phạm giao thông trong thời gian hai năm rưỡi, và video giao thông cũng cho thấy xe buýt chở học sinh phóng nhanh để vượt đèn đỏ.

Trong một số trường hợp, video cho thấy tài xế xe buýt qua mặt xe chở học sinh khác, mặc dù những xe này có chìa ra bảng “Stop” trong khi học sinh đang lên xuống xe.

Bà Deborah Hersman, trưởng Hội Đồng An Toàn Quốc Gia, nơi đề ra các chương trình huấn luyện tài xế, nói: “Chúng tôi kỳ vọng tài xế xe chở học sinh chứng tỏ họ có phẩm chất cao hơn các tài xế khác nơi công cộng. Họ được giao phó chuyên chở món hàng quí giá nhất của chúng ta, đó là các em học sinh.”

Điều tra nhận thấy Dallas County Schools, cơ quan cung cấp dịch vụ cho 12 học khu trong khu vực, chưa bao giờ kỷ luật tài xế nào vi phạm vượt đèn đỏ.

Thay vì vậy, cơ quan này chi ra $80,000 tiền của dân thọ thuế để trả giấy phạt, trong khi tài xế vẫn có thể ung dung tiếp tục làm việc.

Dallas County Schools cho biết từng sa thải 13 tài xế chở học sinh và 229 bị phạt không được lãnh lương từ năm đến chín ngày, họ chiếm tổng số 10% tài xế của cơ quan.

Ông Larry Duncan, giám đốc điều hành của Dallas County Schools nói, hai quản trị viên cao cấp của cơ quan từng bị giáng chức vì không tuân thủ đúng điều lệ và thiếu sự giám sát.

Mời độc giả xem video: Tòa án ra phán quyết ngưng lệnh cho 4 triệu người Mỹ hưởng giờ phụ trội

Hôm Thứ Hai, một tai nạn xe buýt chở học sinh xảy ra ở Chattanooga, Tennessee, làm năm em thiệt mạng và hơn 30 bị thương.

Tài xế Johnthony Walker, 24 tuổi, bị bắt và bị truy tố với năm tội danh sát nhân bằng xe hơi, bất cẩn gây nguy hiểm và lái xe ẩu.

Báo cáo cho thấy anh Walker đã chạy nhanh hơn tốc độ giới hạn 30 mile/giờ.

Tuy nhiên giới chuyên gia thừa nhận rằng xe buýt chở học sinh vẫn là phương tiện an toàn nhất để đưa các em đến trường, vì dù xảy ra tai nạn các em vẫn hiếm khi bị trọng thương do kích thước quá lớn của xe buýt. (TP)

MỚI CẬP NHẬT