Friday, April 19, 2024

Hoàng Tử Harry muốn ông bà Obama dự đám cưới, nhưng…

LONDON, Anh (NV) – Hoàng Tử Harry muốn mời ông bà cựu Tổng Thống Barack Obama dự đám cưới vào ngày 19 Tháng Năm tới đây, nhưng các phụ tá khuyên nên cẩn thận vì có thể làm Tổng Thống Donald Trump khó chịu.

Theo nhật báo The Telegraph hôm Thứ Tư, Anh và Mỹ có thể có “vấn đề” ngoại giao nếu ông bà Obama đến London dự một đám cưới của hoàng gia.

Theo tờ báo này, nhiều phần Tổng Thống Trump sẽ không được mời – và có lo sợ rằng, nếu có được mời, ông sẽ không phản hồi “ngọt ngào” lắm nếu gia đình Obama cũng được mời.

Trong khi đó, quan hệ giữa Anh và Tòa Bạch Ốc không được thuận lợi hiện nay.

Hồi Tháng Mười Một, Thủ Tướng Theresa May chỉ trích Tổng Thống Trump sau khi ông tweet lại ba đoạn video do nhóm cực hữu Britain First của Anh làm.

Lúc đó, bà May nói rằng truyền bá các đoạn video này “là điều sai trái” và gọi nhóm Britain First là “một tổ chức thù ghét, tìm cách gây chia rẽ và mất niềm tin lẫn nhau trong cộng đồng chúng ta.”

Mặt khác, nữ tài từ Meghan Markle, vị hôn thê của hoàng tử, nghe nói không phải là một người ủng hộ ông Trump, và từng tweet những lời chỉ trích ông trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ông bà Obama và Hoàng Tử Harry, 33 tuổi, có một quan hệ rất thân mật.

Ông Obama từng quảng bá và có mặt cùng Hoàng Tử Harry tại đại hội thể thao dành cho người khuyết tật, tên là Invictus Games, được tổ chức ở Toronto, Canada, hồi Tháng Chín năm nay. Đại hội này được tổ chức lần đầu tiên năm 2014, do sáng kiến của hoàng tử.

The Telegraph cho biết, một giới chức chính phủ cao cấp Anh nói với tờ The Sun rằng: “Hoàng tử nói rõ là anh muốn gia đình Obama có mặt tại đám cưới, thành ra chuyện này làm nhiều người lo ngại.”

“Tổng Thống Trump sẽ có phản ứng rất khó chịu nếu gia đình Obama dự đám cưới hoàng gia trước khi ông có dịp gặp nữ hoàng,” theo giới chức này cho biết. “Hoàng gia và các bộ trưởng đang thảo luận việc này. Nếu thủ tướng đưa ra quyết định, Hoàng Tử Harry sẽ phải theo.”

Trên nguyên tắc, đám cưới hoàng gia không phải là một sự kiện nhà nước, và chính phủ chỉ cố vấn ai nên được mời, dựa theo danh sách do điện Buckingham Palace đưa ra.

Dinh Thủ Tướng Anh từ chối trả lời phỏng vấn của The Telegraph. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Một thoáng London”

MỚI CẬP NHẬT