WASHINGTON, DC (NV) – Hội bác sĩ nhi khoa hàng đầu ở Mỹ kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười Hai, sau khi bị cắt trợ cấp gần $12 triệu, theo CNN.
Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) cho rằng Bộ Y Tế Hoa Kỳ (HHS) tuần trước chặn bảy khoản trợ cấp là để trả thù AAP phản đối những việc chính quyền Tổng Thống Trump làm mà hội này cho là đe dọa sức khỏe trẻ em, chẳng hạn vụ AAP kêu gọi chính quyền đưa ra chính sách chích ngừa dựa trên khoa học.

Nỗ lực của AAP “vấp phải sự bôi nhọ có chủ đích của Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. cũng như những giới chức cấp cao khác đang cố làm mất uy tín một trong những nhà phê bình HHS nổi bật nhất,” theo đơn kiện nộp lên tòa liên bang ở District of Columbia.
Trong đơn kiện, AAP yêu cầu tòa lập tức chặn việc cắt trợ cấp và bắt buộc HHS phục hồi những khoản trợ cấp nêu trên trong lúc vụ kiện diễn ra.
“Trong đơn kiện, AAP phản đối hành vi trả thù của HHS vì không những gây thiệt hại không thể sửa chữa cho AAP, mà còn phá hoại sức khỏe và sự an toàn của tất cả người Mỹ bằng cách vô lý cắt giảm những chương trình giúp bác sĩ nhi khoa phát giác, phòng ngừa, kiểm soát các chứng bệnh và tình trạng có thể làm suy yếu sức khỏe và làm chết người,” theo đơn kiện.
Số tiền trợ cấp này được dùng để “huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho bác sĩ nhi khoa ở vùng quê, giảm số trẻ sơ sinh chết bất thường, phòng ngừa rối loạn phổ rượu ở thai nhi (fetal alcohol spectrum disorder), và kiểm tra khiếm thính ở trẻ sơ sinh,” theo đơn kiện.
“Nếu tòa không can thiệp ngay lập tức, những chương trình này sẽ chấm dứt trong vòng vài tuần, nhân viên sẽ bị sa thải, còn trẻ em và gia đình khắp đất nước sẽ mất những chương trình sức khỏe trẻ em hệ trọng,” AAP ra tuyên bố cho hay hôm Thứ Tư.
AAP có 67,000 thành viên, gồm bác sĩ nhi khoa và chuyên viên nhi khoa. Democracy Forward, tổ chức pháp lý bất vụ lợi đã nộp một loạt đơn kiện chính quyền Tổng Thống Trump năm nay, đại diện AAP trong vụ kiện này.
Tuần trước, phát ngôn viên HHS cho CNN hay HHS hủy những khoản trợ cấp cho AAP và một số tổ chức khác “vì họ không còn ủng hộ sứ mệnh hoặc ưu tiên của cơ quan này.”
Mấy tháng qua, AAP và Bộ Trưởng Y Tế Kennedy đụng độ và kiện tụng nhau về một số chính sách y tế công cộng, bao gồm chính sách liên quan tới chích ngừa cho trẻ em. (Th.Long) [kn]















































































