Sunday, May 19, 2024

Hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ bị chấn thương não trong vụ pháo kích của Iran

WASHINGTON, D.C. (NV) – Hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ nay được chẩn đoán là chấn thương não nhẹ (mild traumatic brain injury- mild TBI), tiếp theo sau cuộc pháo kích hôm 8 Tháng Giêng của Iran vào căn cứ không quân al Asad ở Iraq, theo một giới chức thông thạo về vấn đề này.

Bản tin của hệ thống truyền hình CNN nói rằng đây là sự gia tăng thêm ít nhất là 36 trường hợp, kể từ cuối Tháng Giêng, khi Ngũ Giác Đài nói có 64 quân nhân được xác nhận là bị thương tích.

Ngũ Giác Đài và Tổng Thống Donald Trump lúc đầu nói không có quân nhân nào bị thương tích hay bị thiệt mạng trong cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn của Iran, vốn để trả thù việc Hoa Kỳ hôm 2 Tháng Hai dùng phi cơ không người lái hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran.

Một số giới chức cao cấp Ngũ Giác Đài hồi tháng qua nói với CNN rằng số trường hợp bị chấn thương não nhiều phần sẽ tăng. Có khoảng 200 người ở trong khu vực bị pháo kích đã được các bác sĩ xem xét là có bị chấn thương hay không.

Trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hồi cuối tháng qua, Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, nói rằng việc gia tăng số trường hợp báo cáo bị chấn thương não là vì đa số các trường hợp này chỉ là “thương tích nhẹ” và phải mất thời gian mới thấy xuất hiện.

Hồi tháng qua, Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông không coi các trường hợp bị chấn thương não này là trầm trọng như các trường hợp có thương tích nhìn thấy được.

Khi tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng Thống được giới truyền thông yêu cầu giải thích vì sao có sự khác biệt giữa các phát biểu của ông trước đó rằng không có quân nhân Hoa Kỳ nào bị thương tích và báo cáo về việc có người đang phải điều trị sau cuộc pháo kích.

Tổng Thống Trump trả lời rằng ông nghe nói rằng các quân nhân này “bị nhức đầu và bị vài điều khác, nhưng tôi có thể nói rằng điều này không có gì nguy hiểm.”

Tại cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm Thứ Năm tuần qua, khi được hỏi về phát biểu của Tổng Thống Trump, Bộ Trưởng Mark Esper nói rằng ông Trump “hiểu về các thương tích này.”

Một tổ chức cựu chiến binh lâu năm ở Hoa Kỳ, có tên Veterans of Foreign Wars (VFW), gồm những người từng tham chiến ở ngoại quốc, đòi Tổng Thống Trump phải xin lỗi về các phát biểu này.

Ông William “Doc” Schmitz, người  đứng đầu VFW, hôm Thứ Sáu nói rằng “Tổ chức VFW chờ đợi một lời xin lỗi của Tổng Thống với các nam nữ cựu quân nhân về những phát biểu sai lầm của ông.”

Ông Schmitz cũng kêu gọi Tổng Thống và Tòa Bạch Ốc hãy cùng VFW giáo dục quần chúng Hoa Kỳ về nỗi nguy hiểm của TBI đối với những người đã xả thân để bảo vệ Hoa Kỳ.

Theo Trung Tâm Thương Tích Não Quốc Phòng và Cựu Chiến Binh, các trường hợp chấn thương não thường thấy nhất trong quân đội Hoa Kỳ là “mild TBI”, chấn thương não nhẹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT