Friday, April 26, 2024

Hơn 5 ngàn người ở Mỹ chết vì COVID-19, trên 200 ngàn người nhiễm bệnh

BALTIMORE, Maryland (NV) – Hơn 5,000 người ở Mỹ chết vì COVID-19 và trên 200 ngàn người nhiễm bệnh, theo Johns Hopkins University.

Tính đến 11 giờ tối Thứ Tư, 01 Tháng Tư, Mỹ có 5,138 ca tử vong và 216,721 ca nhiễm.

Đáng chú ý, trong ngày Thứ Tư, Mỹ xác nhận thêm ít nhất 928 người chết vì COVID-19, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, theo CNN.

Giữa lúc virus tiếp tục lây lan mạnh trên cả nước, các chuyên gia dự đoán số tử vong sẽ còn tăng cao trong hai tuần tới.

Hôm Thứ Ba, ông Anthony Fauci, bác sĩ bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ và là thành viên đội đặc nhiệm chống COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, cho rằng số người chết cuối cùng có thể vào khoảng 100,000 đến 240,000.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn với đài CBS vào Thứ Tư, Bác Sĩ Fauci nhấn mạnh, nếu làm đúng hướng dẫn giữ khoảng cách, người dân Mỹ có thể sẽ giảm được số tử vong cuối cùng.

“Nếu tuân thủ hướng dẫn giữ khoảng cách càng nghiêm, thì tôi nghĩ chúng ta có thể thay đổi được con số đó,” ông Fauci nói.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyến cáo giữ khoảng cách ít nhất sáu foot (khoảng hai mét) với người khác để ngăn virus lây lan. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT