Friday, April 19, 2024

Hơn 800 cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Mỹ đòi kiểm soát súng

WASHINGTON, DC (AP) – Hàng ngàn người kéo về thủ đô Washington, DC hôm Thứ Bảy để tham dự một cuộc biểu tình tuần hành, vốn theo ban tổ chức sẽ đánh dấu một giai đoạn chuyển đổi quan trọng cho cuộc tranh luận về nhu cầu có luật lệ kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Mỹ.

Ban tổ chức cuộc biểu tình mệnh danh là “March for Our Lives” (Tuần Hành Cho Mạng Sống Chúng Ta) hy vọng sẽ thu hút được khoảng 500,000 người tham dự.

Con số này, nếu đạt được, sẽ vượt quá con số người tham dự cuộc tuần hành của phụ nữ hồi năm ngoái và là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở thủ đô nước Mỹ kể từ thời chiến tranh Việt Nam.

Có hơn 800 cuộc biểu tình tuần hành cũng dự trù sẽ diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Mỹ và hàng chục địa điểm khác ở ngoại quốc vào khoảng cùng thời điểm.

Washington thường không quan tâm mấy về các cuộc biểu tình phản đối, nhưng cuộc tập hợp hôm Thứ Bảy đang khiến có nhiều sự chú ý và bàn tán hơn bình thường. Các giới chức ở nơi này cho hay họ đã chuẩn bị để giữ an ninh trật tự trong trường hợp có đông đảo người tham dự, còn hơn cả sự chuẩn bị cho cuộc biểu tình của phụ nữ, vốn đông hơn nhiều so với dự trù lúc đầu của ban tổ chức là 300,000 người.

Cảnh sát trưởng Houston, ông Art Acevedo (thứ tư từ trái), Thị Trưởng Houston Sylvester Turner (thứ sáu từ trái) và Dân Biểu Sheila Jackson Lee (thứ bảy từ trái) tham gia biểu tình “March for Our Lives” ở Houston. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)

Giới đi biểu tình, trong số này có rất nhiều học sinh trung học, cho rằng do có sự tham dự và lãnh đạo của giới trẻ sẽ khiến tạo sự thay đổi trong nỗ lực đòi có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Giới trẻ ở tiểu bang California cũng sẽ xuống đường trong ngày Thứ Bảy, với ít nhất là 14 cuộc tuần hành chỉ riêng ở vùng Nam California, gồm cả trung tâm thành phố Los Angeles, Santa Ana, vùng South Bay và Pico Rivera. Ở Bắc California, vùng San Francisco, San Jose và Sacramento cùng nhiều nơi khác cũng sẽ có biểu tình.

Bản tin của AP nói rằng một trong những câu hỏi mà ban tổ chức cũng như người tham dự biểu tình phải đối diện là làm sau biến hành động của một ngày, cho dù lớn lao đến đâu, thành các nỗ lực thay đổi luật lệ ở cấp tiểu bang cũng như liên bang. (V.Giang)

Hàng trăm ngàn người tham gia biểu tình phản đối súng>

MỚI CẬP NHẬT