Wednesday, April 24, 2024

Hơn một nửa trẻ em Mỹ hiện nay sẽ mập phì khi tới tuổi 35

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây tại đại học Harvard cho thấy hơn 57% trẻ nhỏ ở Mỹ hiện nay sẽ mập phì khi đến 35 tuổi.

Tình trạng mập phì, không chỉ riêng ở Mỹ mà khắp toàn cầu, hiện đang góp phần làm tăng số người bị ung thư.

Các nhà nghiên cứu nói rằng việc dành nhiều thời giờ ngồi trước màn hình và ăn uống không đúng cách là hai lý do chính đưa tới tình trạng này, bản tin của Business Insider cho hay.

Trong cuộc nghiên cứu được đăng tải trong tạp chí y khoa New England Journal of Medicine hôm Thứ Năm, các nhà nghiên cứu thuộc cơ quan sức khỏe công cộng ở trường đại học Harvard nói rằng, dựa trên kết quả khảo sát hàng ngàn đứa trẻ hiện nay, họ ước tính rằng có gần 6 trong 10 đứa trẻ này sẽ bị mập phì khi đến tuổi 35.

“Khi chúng tôi nhìn về các chiều hướng liên quan đến tăng cân trong 40 năm qua, chúng tôi thấy  đây không là điều đáng ngạc nhiên,” theo lời người đứng đầu cuộc nghiên cứu, ông Zachary Ward, nói với Business Insider.

Ước tính mới nhất là sự tăng vọt so với tình trạng hiện nay, vốn vào khoảng 35% đến 40% cho người lớn ở tuổi 35.

Nói chung, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) cho hay có khoảng 38% dân Mỹ được coi là mập phì.

Ông Ward cho Business Insider hay rằng càng nhỏ tuổi khi bị mập phì thì sẽ khó hơn để có sức khỏe tốt khi lớn lên. (V.Giang)

Sinh viên California thiếu thốn thực phẩm được giúp đỡ

MỚI CẬP NHẬT