Thursday, March 28, 2024

Hormel thu hồi 228,000 pounds thịt hộp Spam vì ‘có mảnh kim loại’

FREMONT, Nebraska (NV) — Công ty Hormel Food Corp. mới đây loan báo việc thu hồi 228,614 pounds thịt hộp Spam và thịt gà cùng một số sản phẩm khác vì có thể có các mảnh kim loại bên trong.

Hãng thông tấn UPI cho hay, cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA-FSIS) hôm 26 Tháng Năm loan báo việc thu hồi các hộp thịt 12-ounce được sản xuất trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 Tháng Hai vừa qua.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm “Spam Classic” với hạn sử dụng tốt nhất “Best By” là đến Tháng Hai 2021, với mã số sản xuất là F020881, F020882, F020883, F020884, F020885, F020886, F020887, F020888 và F020889.

Các hộp thịt này được gửi đi bán khắp nước Mỹ.

Cùng bị thu hồi trong lần này là các hộp thịt “Hormel Foods Black-Label Luncheon Loaf” với hạn sử dụng tốt nhất “Best By” là Tháng Hai 2021, với mã số sản xuất là F02098 và F02108. Các sản phẩm này chỉ được gửi đến đảo Guam.

Các sản phẩm này cũng có ghi mã số nơi sản xuất là “EST. 199N” ở đáy hộp.

Công ty Hormel, có trụ sở chính đặt tại thành phố Fremont, tiểu bang Nebraska, quyết định có biện pháp thu hồi các sản phẩm nêu trên sau khi có bốn khách hàng cho biết có mảnh kim loại bên trong hộp thịt, và cũng thông báo cho USDA hôm Thứ Năm.

Các khách hàng ăn phải thịt hộp có mảnh vụn kim loại đã bị thương tích nhẹ trong miệng.

Các khách hàng được yêu cầu liệng bỏ các hộp thịt này hay đem trả lại nơi đã mua.

Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) cho hay vụ thu hồi thực phẩm này được coi là ở cấp 1 vì “nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe được coi là cao.”

Người tiêu thụ có thể liên lạc với công ty Hormel Foods ở số 800-523-4635

Thịt hộp Spam lần đầu tiên được đưa ra thị trường năm 1937 và trở nên rất thông dụng trong thời gian Đệ Nhị Thế Chiến.

Sau cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 tới 1953, các hộp thịt Spam, do quân đội Mỹ đưa tới, trở thành món được người dân ưa chuộng vào thời buổi thực phẩm hiếm hoi. Ngày nay, các hộp thịt Spam vẫn còn được người dân Nam Hàn dùng làm quà tặng cho nhau vào ngày lễ lớn. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT