HOUSTON, Texas (NV) – Một số tổ chức tranh đấu cho dân quyền đã khởi kiện thành phố Houston về việc giam giữ những kẻ bị tình nghi quá hạn định khi hàng trăm cư dân Houston bị câu lưu lâu hơn 48 tiếng đồng hồ mới được cho ra tòa theo luật định, tờ Houston Press đưa tin.
Hôm Thứ Hai, hai nhóm bảo vệ dân quyền Texas Fair Defense Project và Civil Rights Corps đã đệ đơn kiện vụ này ra trước tòa án liên bang, và muốn đây là một vụ kiện tập thể của tất cả những ai bị cảnh sát giam giữ trong vòng hai năm qua nhưng đã bị câu lưu quá thời hạn luật định trước khi một quan tòa có thể quyết định việc bắt giữ họ có hợp pháp hay không.
Các nguyên đơn lập luận rằng chỉ cần ra tòa trễ chừng một hay hai ngày sau thời hạn 48 tiếng đồng hồ kể từ khi một nghi can bị bắt giữ thôi cũng gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống của người dân.
Theo lời bà Rebecca Bernhardt, giám đốc điều hành tổ chức Texas Fair Defense Project, “khi một người bị bắt giữ thì người đó bị bắt giữ trên căn bản nhân viên công lực nghĩ rằng đã có một tội phạm xảy ra.”
Nhưng có nhiều khi cảnh sát lại bắt giữ người tình nghi một cách vô căn cứ tùy theo cảm quan của cảnh sát viên đó vào thời điểm đó, nên chưa chắc việc bắt giữ như vậy đã là đúng. Vì thế, việc người bị bắt phải được tòa án xét xử sơ khởi sau thời hạn tối đa là 48 giờ kể từ lúc bị câu lưu là điều thiết yếu để quan tòa có thể kịp thời cho người đó được đóng tiền tại ngoại hậu tra nếu quả là có phạm tội hoặc được trả tự do ngay nếu đương sự không thực sự phạm pháp.
Bà Bernhardt lập luận rằng càng để lâu không cho một nghi can đóng tiền để được tại ngoại hậu tra thì càng có thêm nguy cơ người đó bị mất việc làm vì không thể kịp thời trình diện tại sở làm của họ.
Mời độc giả xem video: Con trai cố vấn cao cấp của Trump bị đưa khỏi ủy ban chuyển tiếp
Theo một bản báo cáo hàng năm của Sở Đặc Trách Xét Xử Sơ Khởi, có gần 9,000 người trong năm 2015 đã được trả tự do ngay sau khi tòa nhận thấy không có lý do chính đáng để giam giữ họ quá 48 tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người bị tình nghi phạm pháp ở Houston, vì quá nghèo hoặc vì một số lý do nào đó, đã không được quyền ra tòa sơ khởi trong thời hạn luật định và phải hứng chịu những hậu quả tai hại vì sự trễ nãi trong thủ tục giam giữ và xét xử họ. (V.P.)










































































