Thursday, March 28, 2024

Houston: Hàng ngàn người chờ được di tản, 30,000 căn nhà bị phá hủy

HOUSTON, Texas (NV) – Hàng ngàn người hiện vẫn còn bị nước bao vây và đang chờ được di tản, và có khoảng 30,000 đến 40,000 căn nhà bị phá hủy trong vùng Houston, trong lúc bão Harvey tiếp tục gây thiệt hại trong khu vực bờ biển vùng vịnh Mexico với các trận mưa tầm tã, lụt lội và gió mạnh, theo Chánh Án Ed Emmett, người đứng đầu chính quyền Harris County cho ABC News hay.

Bão Harvey đổ bộ vào đất liền lần thứ ba ở địa điểm ở phía Tây thành phố Cameron, thuộc tiểu bang Louisiana, vào lúc 4 giờ sáng Thứ Tư, giờ địa phương, với sức gió tối đa là 45 dặm/giờ, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS).

Đến 7 giờ sáng, trận bão tiếp tục di chuyển chậm, với cường độ gió có phần mạnh hơn, về phía Bắc, với tâm bão nằm cách Lake Charles, Louisiana, chừng 25 dặm.

Trước đó, bão cũng gây thiệt hại cho khu vực Port Arthur, nằm về phía Đông Nam Texas, trút xuống 2 foot nước mưa ở một số nơi.

Ông Emmett cho ABC News hay rằng ở Harris County nay có khoảng từ 30,000 đến 40,000 căn nhà bị phá hủy.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng thành phố Houston, ông Art Acevedo, cho hay các cuộc gọi cầu cứu 911 để xin di tản vì lụt đang giảm xuống vào sáng ngày Thứ Tư.

Tuy nhiên, Tuần Duyên Mỹ hiện vẫn còn nhận được hơn 1,000 cuộc gọi mỗi giờ từ những người cần được di tản.

Chuyên gia khí tượng Jeff Lidner thuộc Harris County cho báo chí hay sáng hôm Thứ Tư rằng các căn nhà ở vùng đất thấp nhất gần hai hồ nước Addicks và Barker nay chìm ngập trong khoảng từ 3 đến 6 foot nước.

Hiện vẫn còn có nhiều người bị coi là mất tích. Tuần duyên Mỹ hiện đang tìm kiếm hai tình nguyện viên cứu nạn sau khi chiếc thuyền của họ bị lật ở rạch Cypress gần North Freeway vào sáng sớm ngày Thứ Tư.

Giới hữu trách tìm thấy tình nguyện viên thứ ba đang cố bám một thân cây, theo văn phòng Sở Cảnh Sát Harris County. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT