Thursday, March 28, 2024

Hung thủ Las Vegas có thể định tấn công các đại nhạc hội khác

LAS VEGAS, Nevada (AP) – Nhân viên công lực đang điều tra xem có phải hung thủ vụ thảm sát ở Las Vegas tính tấn công các đại nhạc hội khác, một cũng ở Las Vegas, và một ở Chicago, và có thể thêm một nơi nữa là Fenway Park, Boston, trước khi đến mướn phòng ở sòng bài Mandalay Bay để thực hiện vụ bắn người hàng loạt kinh khủng nhất trong lịch sử cận đại Hoa Kỳ.

Hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, hung thủ Stephen Paddock, cư dân Mesquite, Nevada, từ tầng 32 của sòng bài Mandalay Bay bắn xuống 22,000 người tham dự đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival” làm 59 người thiệt mạng và gần 530 người bị thương.

Ông Paddock từng đặt phòng nhìn xuống đại nhạc hội “Lollapalooza” ở Chicago vào Tháng Tám, và đặt phòng ở khách sạn The Ogden, ngay trung tâm Las Vegas, qua dịch vụ Airbnb, trong thời gian từ 22 đến 25 Tháng Chín, cùng thời gian có đại nhạc hội “Life is Beautiful,” theo cảnh sát cho biết.

Không rõ tại sao hung thủ không tiến hành các cuộc thảm sát tại hai nơi này.

Ngoài ra, cảnh sát cũng chú ý đến công viên Fenway Park ở Boston, theo lời cảnh sát viên Mike McCarthy của thành phố cho biết, mặc dù ông không tiết lộ thêm chi tiết tại sao.

Một giới chức Hoa Kỳ nói cảnh sát đang xem xét chuyện có thể hung thủ Paddock còn định thực hiện các cuộc tấn công khác, bao gồm xe bom. Giới chức này không được quyền nói chuyện này công khai, và nói với AP trong điều kiện ẩn danh.

Các nhà điều tra cũng cho biết, ông Stephen Paddock thu gom vũ khí và đạn dược trong hàng chục năm trời để “tỉ mỉ” thực hiện các cuộc tấn công nội địa tàn bạo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Các nhà điều tra cho đến nay vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân tại sao ông Paddock, cho dù được coi là “điên rồ” và “nguy hiểm,” lại làm như vậy.

Cảnh sát cũng phát hiện có 1,600 viên đạn trong xe của hung thủ, cùng với 25 kg chất Tannerite, một loại hóa chất có thể được dùng để chế tạo bom.

Trong khi đó, theo Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí và Chất Nổ (ATF), trong số 47 khẩu súng của ông Paddock, có 33 khẩu ông mua hồi năm ngoái.

Trước khi tự sát trong phòng ở sòng bài Mandalay Bay, ông bắn hơn 200 viên đạn về phía hành lang trước phòng để ngăn cảnh sát vào.

Trong một cuộc họp báo hôm Thứ Tư, ông Joseph Lombardo, cảnh sát trưởng Clark County, cho biết ông không tin hung thủ Paddock có thể một mình thực hiện tất cả, và “phải có một sự giúp đỡ nào đó.”

Ông Lombardo cho biết thêm là ông Paddock cũng định thoát thân, nhưng cuối cùng tự sát, và có để lại một lời nhắn viết trên một miếng giấy để trên bàn.

Vị cảnh sát trưởng không cho biết kế hoạch thoát thân của hung thủ, cũng như không cho biết nội dung lời nhắn. (Đ.D.)

Một phụ nữ San Diego bị bắn trúng mắt ở thảm sát Las Vegas

MỚI CẬP NHẬT