Monday, April 29, 2024

Huy chương vàng Olympic Suni Lee, gốc Hmong, bị tấn công kỳ thị chủng tộc

LOS ANGELES, California (NV) – Cô Suni Lee, vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ, hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một, kể về việc bị tấn công vì phân biệt chủng tộc, chỉ vài tháng sau khi giành huy chương vàng tại Thế Vận Hội Tokyo Olympics, theo đài CBS News đưa tin.

Cô Suni Lee, 18 tuổi, là người Mỹ gốc Hmong, cư dân tiểu bang Minnesota, tên khai sinh là Sunisa Phabsomphou, cả cha mẹ Lee đều di cư từ Lào đến Mỹ.

Cô Sunisa Lee, đoạt huy chương vàng thể dục dụng cụ tại Tokyo Olympics 2020 hồi Tháng Bảy. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)

Sự việc xảy ra khi cô Lee và nhóm bạn bè gốc Á đứng đợi xe Uber tại Los Angeles, California, một chiếc xe chạy ngang qua họ và hét lên những lời miệt thị chủng tộc, thậm chí một người trong xe còn xịt hơi cay vào cánh tay của nữ vận động viên.

Cô Lee cho biết: “Tôi rất tức giận nhưng không thể làm gì vì họ đã bỏ chạy. Hơn nữa, vì tôi được nhiều người biết nên không muốn làm bất cứ điều gì khiến bản thân gặp rắc rối, do đó tôi cứ để chuyện này trôi qua cho yên thân.”

Sau khi sự việc xảy ra, cô Lee gọi điện thoại cho ông Jess Graba, huấn luyện viên thể dục lâu năm của cô. Sau đó, ông Graba bay đến Los Angeles ủng hộ tinh thần cô.

Tội ác kỳ thị nhắm vào người Châu Á gia tăng kể từ khi bắt đầu đại dịch virus Corona. Vào Tháng Tám, tổ chức phi lợi nhuận Stop AAPI Hate công bố có 9,081 vụ kỳ thị người Châu Á kể từ khi bắt đầu đại dịch năm 2020. Năm 2021, các vụ hành hung người Châu Á ở Mỹ tăng từ 10.8% trên tổng số vụ vào năm 2020 lên 16.6% vào năm 2021. Phần lớn các vụ kỳ thị diễn ra ở nơi công cộng.

Trước khi xảy ra việc kỳ thị trên, vào Tháng Bảy, cô Lee từng mang về cho nước Mỹ tấm huy chương vàng môn thể dục dụng cụ nữ tại Thế Vận Hội Tokyo Olympics.

Mùa Thu năm nay, cô bắt đầu tham gia “Dancing With the Stars” và tham dự Met Gala ở thành phố New York. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT