WASHINGTON, DC (NV) – Bà Christine B. Davis ra đời chỉ vài tuần trước trận bão lớn năm 1914 và sống suốt cuộc đời trong vòng 50 dặm quanh Vịnh Mexico, nơi hết trận bão này tới trận bão khác ập vào Texas và Louisiana suốt 110 năm bà sống ở đó, theo USA Today hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một.
Bà Davis sống sót qua vô số trận bão, đáng chú ý nhất là trận bão Carla cấp 4 năm 1961. Nhưng mùa bão năm 2024 – mùa bão thứ 111 đối với bà – thì quá sức chịu đựng của bà.

Bà Davis, đứa con út trong gia đình có 13 anh chị em, qua đời do thời tiết quá nóng sau khi bão Beryl ập vào Matagorda County, Texas, hồi Tháng Sáu.
Lúc đó, bà Davis đang sống với đứa cháu ngoại ở Cleveland, Texas, theo cô Emma Odom, người cháu khác của bà. Họ có máy phát điện, nhưng sau một tuần bị cúp điện do bão. “Thời tiết vẫn hơi quá khắc nghiệt đối với cơ thể bà. Bà chịu không nổi,” cô Odom cho hay.
Bà Davis nằm trong số ít nhất 335 người thiệt mạng trong năm trận bão lớn ở Mỹ năm nay, theo USA Today phân tích dữ liệu sơ khởi của giới chức tiểu bang và địa phương. Mùa bão Đại Tây Dương kết thúc hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một.
Số người chết trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay nhiều nhất tính từ năm 2005, ông Michael Brennan, giám đốc Trung Tâm Bão Quốc Gia, cho biết.
Bà Davis là một trong ít nhất gần 40 cư dân Texas thiệt mạng trong và sau bão Beryl. Với gió mạnh 80 mph, bão Beryl làm hàng ngàn người ở Texas bị cúp điện.
Cuối Tháng Chín, bão Helene làm ít nhất 241 người chết, nhiều nhất kể từ khi bão Katrina lấy đi sinh mạng hơn 1,500 người năm 2005. Bão Helene góp phần làm cho mùa bão năm nay trở thành một trong những mùa bão nặng nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu theo dõi bão bằng vệ tinh vào những năm 1950.
Cũng cần lưu ý, trước bão Katrina hàng chục năm mới có trận bão gây thiệt mạng nhiều như vậy, theo bà Andrea Schumacher, khoa học gia tại Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Quyển Quốc Gia thuộc Tổ Chức Khoa Học Quốc Gia. (Th.Long) [qd]

















































































