Friday, April 19, 2024

Ivanka Trump và chồng Jared Kushner có tài sản kếch sù $740 triệu

WASHINGTON DC (NV) – Hồ sơ tài chánh của các giới chức cao cấp làm việc tại Tòa Bạch Ốc vừa mới được chính phủ Tổng Thống Donald Trump bạch hóa hôm Thứ Sáu.

Theo báo New York Times, chỉ những giới chức cao cấp mới bị Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ xét duyệt hồ sơ tài chánh để xác định họ có vướng phải vấn đề xung đột quyền lợi hay không, để đưa ra quyết định những cách thức nào mà giới chức ấy phải làm, như bán tài sản, từ chức hay làm kháng nghị.

Những tiết lộ gồm tài sản phức tạp của vợ chồng ái nữ tổng thống, Ivanka Trump và Jared Kushner, người được thụ hưởng đến $740 triệu từ đầu tư kinh doanh và bất động sản.

Cô Ivanka vẫn còn giữ cổ phần tại khách sạn Trump International Hotel ở Washington DC. Trong thời gian từ Tháng Giêng 2016 đến Tháng Ba 2017, cô kiếm được từ $1 triệu đến $5 triệu, nâng giá trị cổ phần của cô lên từ $5 triệu đến $25 triệu.

Ông Stephen K. Bannon, cố vấn cao cấp của tổng thống, năm ngoái kiếm được $2.3 triệu. Tài sản đáng giá nhất của ông là Bannon Strategic Advisors Inc., một công ty cố vấn tư, có giá trị từ $5 triệu đến $25 triệu. Ông cũng giữ trương mục ngân hàng giá trị đến $2.25 triệu, và bất động sản cho mướn với giá lên đến $10.5 triệu.

Ông Gary Cohn, giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia và là cựu đệ nhị tổng giám đốc của tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs, có tài sản trị giá từ $252 triệu đến $611 triệu.

Cả ông Bannon lẫn ông Cohn trong quá khứ đều có mối liên hệ với Goldman Sachs.

Bà Kellyanne Conway, một trong những cố vấn hàng đầu của tổng thống, năm ngoái kiếm được hơn $842,000 từ công ty cố vấn của mình. Tài sản của bà trong khoảng từ $11 triệu đến ít nhất $44.2 triệu.

Ông Peter Navarro, xếp sòng mậu dịch của ông Trump và cũng là người đối nghịch với Trung Quốc, không giàu nhưng lương và hoa hồng kiếm được từ trường University of California, Irvine, là $240,000. Ngoài ra ông cũng nhận thêm được $10,500 qua một lần diễn thuyết tại Casket & Funeral Supply Association of America hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Ông Sean Spicer, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, báo cáo có cổ phần ở các công ty Coca Cola, McDonald’s, Walmart và nhiều đầu tư bất động sản khác. (T.P)

MỚI CẬP NHẬT