Cựu PTT Kamala Harris đưa tín hiệu tái tranh cử tổng thống năm 2028

NEW YORK, NY (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris lần đầu tiên đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất về khả năng tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2028, khi bà trả lời “tôi đang suy nghĩ về điều đó” tại hội nghị National Action Network tổ chức ở thành phố New York ngày Thứ Sáu, 10 Tháng Tư 2026. 

Trong cuộc nói chuyện với Mục Sư Al Sharpton, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phong trào dân quyền, bà Harris không xác nhận dứt khoát nhưng cũng không né tránh câu hỏi. “Đây này, có thể tôi sẽ ra,” bà nói trước sự cổ vũ của đám đông và nhận được nhiều tiếng hô vang “tranh cử lần nữa,” theo NBC News tường thuật. 

Cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris (phải) và Mục Sư Al Sharpton tại hội nghị của tổ chức National Action Network tại New York hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tư. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Câu trả lời này được xem là phát biểu trực tiếp và mạnh mẽ nhất của bà kể từ sau thất bại trong cuộc bầu cử 2024. 

Không khí tại hội nghị cho thấy cựu Phó Tổng Thống Harris vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đảng Dân Chủ. Bà nhận được những tràng vỗ tay lớn hơn nhiều ứng viên tiềm năng khác như Thống Đốc J.B. Pritzker của Illinois, Josh Shapiro của Pennsylvania, Wes Moore của Maryland hay Thượng Nghị Sĩ Ruben Gallego của Arizona. Các thăm dò sơ khởi cũng cho thấy Harris đang dẫn đầu, phần lớn nhờ mức độ nhận diện cao trong công chúng. 

Trong bài phát biểu, bà Harris nhấn mạnh kinh nghiệm của mình khi từng “chỉ cách chức tổng thống một bước,” đồng thời khẳng định bà hiểu rõ yêu cầu của vị trí này. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận hệ thống hiện tại “không hiệu quả đối với nhiều người trong một thời gian dài,” và kêu gọi cải cách bộ máy chính phủ theo hướng giảm quan liêu, tập trung vào kết quả thực tế thay vì thủ tục.

“Người dân không muốn các thủ tục, họ muốn cải tiến,” bà Harris nói, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ ai tranh cử cũng phải đặt lợi ích của người dân lên trên tham vọng cá nhân. Bà cho biết quyết định có ra tranh cử hay không sẽ dựa trên câu hỏi phục vụ cho ai, ở đâu và bằng cách nào giúp cho người dân Mỹ tốt nhất. 

Bên cạnh thông điệp về tương lai chính trị, cựu phó tổng thống cũng dành phần lớn thời gian để chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, đặc biệt liên quan đến chiến cuộc Iran. Bà gọi đây là “một cuộc chiến do lựa chọn,” cáo buộc ông Trump đưa nước Mỹ vào xung đột không cần thiết.

Bà Harris cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xoá sổ,” cho rằng thực tế chứng minh điều ngược lại. “Ông ta nói đã loại bỏ hoàn toàn… nhưng rõ ràng là ông ta không làm được,” bà nói. 

Theo cựu phó tổng thống, chính sách đối ngoại của Trump gây hậu quả trực tiếp như binh sĩ Mỹ thiệt mạng và bị thương, các liên minh lâu năm bị rạn nứt và chi phí sinh hoạt trong nước tăng cao. “Người dân Mỹ luôn phải trả giá cho chiến tranh,” bà nhấn mạnh, đồng thời lặp lại cáo buộc rằng ông Trump “nói dối” về lời hứa giảm chi phí sinh hoạt ngay từ ngày đầu nhậm chức. 

Tòa Bạch Ốc phản ứng nhanh chóng, phát ngôn viên Kush Desai bác bỏ các cáo buộc của bà Harris, đồng thời đặt nghi vấn về tính trung thực trong một số chi tiết trong quá khứ của bà, bao gồm việc bà từng nói làm việc tại McDonald’s khi còn là sinh viên. 

Bà Harris từng là ứng viên tổng thống năm 2020 nhưng rút lui sớm trước vòng bầu cử sơ bộ, sau đó trở thành phó tổng thống trong chính quyền Tổng Thống Joe Biden. Năm 2024, bà trở thành ứng viên của đảng Dân Chủ sau khi ông Biden rút lui, nhưng bà thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử chung cuộc.

Việc bà Harris cân nhắc tái tranh cử diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm hướng đi mới sau thất bại năm 2024, đồng thời đối diện với một cử tri ngày càng hoài nghi về hiệu quả của chính phủ. Quyết định của bà, nếu chính thức, có thể định hình lại cục diện chính trị Mỹ trong cuộc đua 2028. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT