WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 20 Tháng Giêng, chuẩn bị bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ với trọng tâm mới là gây dựng lòng tin ở người dân Mỹ về sự lãnh đạo của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Dịch COVID-19 kéo dài, lạm phát gia tăng và sự bế tắc của Quốc Hội đã ảnh hưởng nặng nề đến mức độ ủng hộ của dân chúng đối với ông Biden và tạo mối lo cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng tổng thống không cho rằng cần có thay đổi định hướng quá lớn.

Theo đó, ông Biden mong muốn dành nhiều thời gian hơn để đối thoại trực tiếp với người dân Mỹ, thay vì cùng các nhà lập pháp soạn thảo luật.
“Ông Biden muốn dành nhiều thời gian hơn với công chúng và giảm bớt thời gian cho những cuộc đàm phán,” bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, trả lời giới phóng viên.
Bà nói thêm, Tổng Thống Biden sẽ giao cho các phụ tá tham gia đàm phán để có thể di chuyển đến nhiều nơi hơn và phổ biến chính sách của mình.
“Công chúng không muốn tôi trở thành ‘thượng nghị sĩ tổng thống.’ Họ muốn tôi làm tổng thống và để các thượng nghị sĩ làm công việc của họ,” ông Biden nói trong cuộc họp báo ngày 19 Tháng Giêng.
Ông thừa nhận người dân đang “rất thất vọng và mệt mỏi” và quy trách nhiệm cho đại dịch, được coi là “kẻ thù mới.”
Trong video loan tải ngày 20 Tháng Giêng nhằm đánh dấu một năm cầm quyền của Tổng Thống Biden, sự cải thiện của nền kinh tế và nỗ lực chống dịch COVID-19 được nêu rõ, song vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Nói về nền kinh tế, tài tử Tom Hanks, với vai trò là người tường thuật, cho hay: “Kinh tế vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, nhưng đang trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi,” bà Sandra Lindsay, điều dưỡng và cũng là người đầu tiên ở Mỹ chích vaccine COVID-19, bày tỏ.
Ưu tiên của Tòa Bạch Ốc là giúp cho người dân Mỹ nhận ra được những thay đổi đó.
Đại dịch cùng hậu quả kèm theo đã làm thay đổi cách cử tri đánh giá khả năng lãnh đạo của ông Biden. Kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá $1,900 tỷ của ông đã thúc đẩy nền kinh tế phục hồi nhanh chóng, nhưng đồng thời đẩy lạm phát lên mức 7% khiến cử tri lo lắng.
Điều này dẫn đến nhiều luồng ý kiến tương phản, trong đó cử tri cho hay họ cảm thấy thoải mái về mặt tài chánh nhưng lại nhiều hoài nghi về tình hình nền kinh tế quốc gia.
Trong khi 64% người Mỹ mô tả điều kiện tài chính của họ là tốt, chỉ 35% có sự nhận định tích cực về nền kinh tế nói chung, theo kết quả thăm dò vào Tháng Mười Hai của AP-NORC. (V.Giang) [qd]





































































