Dân Mỹ muốn giới hạn nhiệm kỳ của thẩm phán Tối Cao Pháp Viện

WASHINGTON, DC (NV) — Khoảng 67% người Mỹ cho biết họ ủng hộ việc giới hạn nhiệm kỳ hoặc đặt ra tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện, theo AP trích dẫn kết quả cuộc thăm dò do AP-NORC cùng thực hiện.

Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ người “không có niềm tin” vào Tối Cao Pháp Viện tăng mạnh, khi có đến 67% người Mỹ ủng hộ đề nghị ấn định số năm cụ thể mà các thẩm phán này ở trong Tối Cao Pháp Viện, thay vì việc họ sẽ tại vị suốt đời.

Trụ sở Tối Cao Pháp Viện Mỹ ở Washington, DC. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Trong số những người ủng hộ này có 82% đảng Dân Chủ và 57% đảng Cộng Hòa. Quan điểm về việc yêu cầu thẩm phán nghỉ hưu ở độ tuổi nhất định cũng tương tự.

Cuộc thăm dò được tiến hành chỉ vài tuần sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra các phán quyết như tước bỏ quyền phá thai theo như hiến pháp của phụ nữ và mở rộng việc làm chủ súng.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy có nhiều người Mỹ phản đối hơn là tán thành phán quyết về quyền phá thai của Tối Cao Pháp Viện, với hơn một nửa nói rằng phán quyết khiến họ “giận dữ” và “buồn bã.”

Theo cuộc thăm dò, có 43% cho biết họ không còn niềm tin với Tối Cao Pháp Viện, tăng nhiều so với con số 27% từ ba tháng trước.

Hiện tại Tối Cao Pháp Viện đang trong kỳ nghỉ mùa Hè. Họ sẽ quay trở lại làm việc vào Tháng Mười.

Theo Hiến Pháp, các thẩm phán liên bang, bao gồm thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện, sẽ tại vị trọn đời. Tuy nhiên gần đây có nhiều ý kiến kêu gọi thay đổi điều này.

Tổng Thống Joe Biden từng yêu cầu lập một ủy ban nghiên cứu về việc liệu có thể thay đổi giới hạn nhiệm kỳ của Tối Cao Pháp Viện hay không. Ủy ban hoàn thành nhiệm vụ vào năm ngoái. Tuy nhiên các thành viên ủy ban cũng không đồng nhất ý kiến với nhau về việc liệu Quốc Hội có quyền thông qua luật tạo giới hạn nhiệm kỳ hay không.

Hiện tại thành viên cao tuổi nhất của Tối Cao Pháp Viện là Thẩm Phán Clarence Thomas, 74 tuổi. Tiếp sau đó là Thẩm Phán Samuel Alito, 72 tuổi. Các thẩm phán gần đây cũng đương nhiệm đến những năm 80 tuổi. Chẳng hạn Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg tại vị đến khi mất năm 2020 ở tuổi 87, hoặc Thẩm Phán Anthony Kennedy từ chức năm 2018 ở tuổi 81 và Thẩm Phán Stephen Breyer từ chức ở tuổi 83 mới đây.

Trong năm năm qua có thêm bốn thẩm phán mới vào Tối Cao Pháp Viện, góp phần làm giảm độ tuổi trung bình của các thẩm phán.

Ủy ban của ông Biden còn xét tới một đề nghị khác, đó là tăng số lượng thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện. Về vấn đề này thì ý kiến của mọi người khi được thăm dò khá trái ngược, khi 34% đồng ý, 34% phản đối và 32% trung lập.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ bất mãn đối với Tối Cao Pháp Viện tăng cao trong ba tháng vừa qua.

Trong khảo sát hồi Tháng Tư, trước khi bản thảo phán quyết lật ngược vụ kiện Roe – Wade bị rò rỉ, 18% tin tưởng, 54% hơi tin tưởng và 27% không tin tưởng. Còn hiện tại chỉ có 17% tin tưởng, 39% hơi tin tưởng và 43% không tin tưởng. Trong đó tỷ lệ đảng Dân Chủ tin tưởng giảm, còn tỷ lệ đảng Cộng Hòa tin tưởng lại tăng.

Nhìn chung, 53% người Mỹ phản đối phán quyết lật ngược vụ án Roe – Wade, 30% ủng hộ và 16% không có ý kiến. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT