Khẩu trang sẽ là một phần trong đời sống người dân California

LOS ANGELES, California (AP) – Đối với người dân California khi ra đường trong thời gian tới đây, việc đeo khẩu trang sẽ là một điều bình thường như đội nón hay đeo kính mát, khi chính quyền tiểu bang hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Năm, bắt đầu giảm dần các giới hạn liên quan đến lệnh đóng cửa ở trong nhà.

Tuy nhiên, luật lệ liên quan đến việc đeo khẩu trang thay đổi theo từng quận hạt, và hiện cũng chưa rõ là sẽ có biện pháp gì để người dân phải thi hành điều này.

Khẩu trang, ngay từ những ngày đầu của dịch, đã thấy xuất hiện nhiều ở các doanh nghiệp được coi là thiết yếu cho đời sống, như ở các chợ, bệnh viện. Trên hè phố tại các thành phố đông đúc dân cư như Los Angeles và San Francisco, người dân đã đeo khẩu trang từ nhiều tuần nay, và cũng né tránh những người ra đường mà không che mặt.

Nay, đeo khẩu trang sẽ là điều bắt buộc cho khách hàng và nhân viên ở một số nơi buôn bán được mở lại theo các hướng dẫn mới, gồm cả việc chuyển giao món hàng mà không có sự đụng chạm giữa người mua và người bán, theo loan báo của Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Năm.

Tại tiệm Sam’s ở góc phố gần tòa thị sảnh San Francisco, có nhiều tấm bảng nhắc nhở khách phải che mặt của mình, và các nhân viên làm việc nơi đây cũng từng mời ra cửa những khách hàng không tuân theo quy định này. Có một số người, cần mua vội mấy món đồ, đã kéo áo thun để che mặt mũi, chạy vào mua rồi lại ra ngay.

Thị Trưởng London Breed nói rằng cư dân San Francisco phải tiếp tục đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách khi đứng trong hàng ở các nơi vừa được phép mở cửa lại.

Các giới chức y tế ở phần lớn khu vực San Francisco Bay Area, gồm cả các quận hạt Alamdea, Contra Costa, Marin, Sann Mateo và Sonoma, đều yêu cầu dân chúng đeo khẩu trang khi ra đường. Napa County cạnh đó, trước đây chỉ khuyến cáo dân đeo khẩu trang nhưng hôm Thứ Năm nói đây sẽ điều bắt buộc.

Khách hàng đeo khẩu trang khi đi mua sắm ở Yuba Sutter Mall tại thành phố Yuba City, California. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Dân chúng vùng Bay Area nói chung đều chấp nhận lệnh mới này và các cảnh sát viên nơi đây cũng ít khi nào phải viết giấy phạt, theo lời Trung Sĩ Ray Kelly thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Alamdeda County.

“Thật khó để viết giấy phạt một người vừa mất việc, hay trong cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, trong những trường hợp quá đáng, chúng tôi buộc phải làm điều này,” theo Trung Sĩ Kelly.

Tương tự, ở Los Angeles County, giới hữu trách hy vọng “sự tử tế và nhân hậu” sẽ đủ để thuyết phục “số nhỏ” những người không chịu đeo khẩu trang theo lời giám đốc cơ quan y tế cộng đồng Barbara Ferrer. Bà kêu gọi các chủ tiệm hãy lịch sự từ chối phục vụ những người không đeo khẩu trang.

Ở Orange County, giới hữu trách khuyến cáo nên đeo khẩu trang, nhưng không là điều bắt buộc.

Ở Bắc California, tại Yuba-Sutter County, giám đốc y tế cộng đồng, Bác Sĩ Phuong Luu, đưa ra lời khuyến cáo các doanh nghiệp là hãy yêu cầu nhân viên và khách hàng của họ giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, theo như quy định của địa phương.

“Tôi hiểu rằng một số khách hàng của quý vị có thể phản đối việc phải che mặt, tuy nhiên đây là vấn đề đe dọa an toàn lâu dài cho cộng đồng chúng ta,” theo Bác Sĩ Phuong. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT