15% người trưởng thành ở Mỹ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài

WASHINGTON, DC (NV) – Khoảng 15% những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 báo cáo các triệu chứng kéo dài hơn hai tháng, theo một nghiên cứu mới về sự phổ biến của các triệu chứng COVID-19 kéo dài (long COVID-19) ở người trưởng thành tại Mỹ, theo UPI trích dẫn kết quả nghiên cứu được công bố hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười, trên JAMA Network Open.

Trong số những người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 ít nhất sáu tháng trước đó, 14.8% cho biết các triệu chứng COVID-19 vẫn tiếp tục.

Xét nghiệm COVID-19. (Hình minh họa: Daniel Knighton/Getty Images)

Còn 15.2% những người có kết quả dương tính COVID-19 ít nhất 12 tháng trước đó cho biết các triệu chứng kéo dài dai dẳng.

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ mắc hội chứng “long COVID-19” tăng lên đối với một số nhóm, bao gồm cả người lớn tuổi và phụ nữ.

Các nhà nghiên cứu cho hay việc chích ngừa có thể giúp giảm nguy cơ này. Những người được chích hai mũi vaccine chính, tức hai mũi đầu tiên, trước khi bị bệnh cấp tính ít có khả năng bị “long COVID-19.”

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng những người có trình độ học vấn từ bậc thạc sĩ trở lên ít có khả năng mắc hội chứng “Long COVID-19” so với những người ở trình độ từ đệ nhị cấp trở xuống và cư dân thành thị.

Hơn nữa, mọi người ít có khả năng bị “long COVID-19” khi biến thể Epsilon hoặc biến thể Omicron chiếm ưu thế ở Mỹ.

Bác Sĩ Roy H. Perlis, giám đốc Trung Tâm Y Tế Định Lượng tại bệnh viện Massachusetts General Hospital ở Boston, là tác giả chính của nghiên cứu. Ông cũng là phó khoa đặc trách nghiên cứu tại Khoa Tâm Thần của bệnh viện Massachusetts General Hospital.

Những người trả lời khảo sát đến từ mọi tiểu bang, điều mà các nhà khoa học cho là một thế mạnh của nghiên cứu này.

Trong cuộc khảo sát, khoảng 12,000 người nhiễm COVID-19 (có kết quả dương tính từ phản ứng chuỗi polymerase (PCR) hoặc xét nghiệm kháng nguyên) được hỏi liệu rằng các triệu chứng của họ đã hết hay chưa. Nếu không, họ được yêu cầu ghi lại bảng danh sách (checklist) các triệu chứng thường gặp.

Mệt mỏi là phổ biến nhất, chiếm 52.2%, tiếp theo là mất khứu giác chiếm 43.7%, “đầu óc lờ mờ” chiếm 40.4% và khó thở là 39.7%. Gần một nửa, 45.7%, báo cáo là trí nhớ kém hoặc đầu óc lờ mờ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các triệu chứng cá nhân khác nhau theo giới tính, trong đó phụ nữ có khả năng bị mất khứu giác cao hơn đáng kể so với nam giới, lần lượt là 46.4% so với 35.3%, các triệu chứng nhận thức là 48.7% so với 36.3%; lo lắng, ở mức 30.8% so với 22.3%; và gián đoạn giấc ngủ, lần lượt là 32.4% so với 22.5%. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT