Thêm 3.2 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số lên 33 triệu

WASHINGTON, DC (AP) – Gần 3.2 triệu người bị cho nghỉ việc đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua, trong lúc tình trạng các doanh nghiệp phải đóng cửa do đại dịch COVID-19 làm trầm trọng hơn thảm họa kinh tế ghê gớm nhất ở Mỹ từ nhiều thập niên qua.

Có chừng 33.5 triệu người dân Mỹ nay nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ trong bảy tuần lễ kể từ khi COVID-19 bắt đầu khiến hàng triệu doanh nghiệp phải đóng cửa và cắt giảm nhân viên. Con số thất nghiệp hiện nay có nghĩa là cứ năm người làm việc hồi Tháng Hai, thì có một người hiện bị mất việc. Ở thời điểm Tháng Hai, mức độ thất nghiệp chỉ khoảng 3.5%, thấp nhất trong 50 năm.

Hôm Thứ Sáu tuần này chính phủ Mỹ sẽ công bố bản báo cáo về tình hình việc làm trong Tháng Tư. Các kinh tế gia ước tính rằng con số đưa ra sẽ là tệ hại nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến tới nay.

Mức thất nghiệp dự trù sẽ lên tới ít nhất là 16%, con số cao nhất kể từ thời Đại Suy Thoái (Great Depression). Các kinh tế gia cũng ước lượng là có khoảng 21 triệu việc làm bị mất đi trong tháng qua.

Nếu điều này được xác nhận là chính xác thì cũng có nghĩa là tất cả công việc làm có thêm trong 11 năm qua, kể từ khi cuộc Đại Suy Trầm (Great Recession) chấm dứt, đã biến mất chỉ trong một tháng trời.

Ngay cả với các con số đáng sợ đó, người ta vẫn chưa thể hình dung hết mức độ thiệt hại trầm trọng mà COVID-19 đã gây ra cho thị trường việc làm. Vì nhiều người vẫn còn có việc làm, nhưng số giờ làm việc của họ bị cắt giảm. Những người khác bị giảm lương. Một số người bị mất việc từ Tháng Tư nhưng đến nay không kiếm việc khác vì không thấy có triển vọng. Nói chung, số người có việc làm thật sự ở Mỹ có thể xuống tới mức thấp kỷ lục.

Con số chính thức đưa ra hôm Thứ Năm về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng có thể không kể hết những người bị cho nghỉ việc.

Các con số do các trung tâm nghiên cứu thăm dò được cho thấy rằng có thể có tới 12 triệu người bị cho nghỉ việc tính tới giữa Tháng Tư, nhưng lại không nộp đơn xin trợ cấp, phần lớn là vì không “chen vào” nổi hệ thống nhận đơn đã bị kẹt cứng ở các tiểu bang.

Do nền kinh tế Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng suy trầm nặng nề, các kinh tế gia ước tính rằng tổng sản lượng nội địa Mỹ, một cách đo lường mức phát triển kinh tế quốc gia, đang co cụm trong quý hai này, từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu, ở mức độ khoảng 40% so với cùng thời gian năm ngoái. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT