Friday, April 26, 2024

Không nên bế con trẻ chơi cầu thang trượt

DES MOINES, Iowa (NV) – Một nghiên cứu mới cho thấy, các bậc phụ huynh thường nghĩ sai khi cho rằng bế em bé trên tay để chơi cầu thang trượt là an toàn hơn.

Hãng thông tấn UPI trích dẫn lời Bác Sĩ Charles Jennissen, trưởng nhóm nghiên cứu và cũng là y sĩ cấp cứu nhi đồng tại University of Iowa Carver College of Medicine, nói rằng nhiều bậc phụ huynh không biết rằng làm như vậy có thể làm cho cháu bé bị thương nặng.

Theo kho dữ liệu quốc gia về thương tích tại các phòng cấp cứu trên khắp Hoa Kỳ, hơn 350,000 trường hợp thương tích do chơi cầu thang trượt liên quan đến trẻ em dưới chín tuổi từ năm 2002 đến 2015.

Trong số này bé trai chiếm 59%. Hơn một phần ba các em được người lớn bế khi trượt, bị gãy xương cẳng chân dưới.

Gãy xương cẳng chân dưới do chân em bé bị mắc kẹt khi tuột xuống đến cuối thang trượt.

Trong hầu hết trường hợp, những vụ thương tích như vậy liên quan đến các em bé từ 12 tháng đến 23 tháng tuổi.

Giới nghiên cứu khuyên rằng người lớn chớ nên bế em bé để chơi cầu thang trượt vì sức nặng của họ làm gia tăng động năng hướng về phía trước. Nếu trẻ em chơi trượt một mình, tầm vóc và sức nặng bé hơn của các em không làm cho các em bị thương quá nặng.

Bác Sĩ Jennissen nói: “Bậc phụ huynh thường phân trần rằng họ sẽ không bao giờ bế trẻ em để chơi cầu thang trượt nếu họ biết hậu quả dẫn đến như vậy.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT