Friday, April 26, 2024

Không nhiều hy vọng Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại ở G20

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các giới chức cao cấp Mỹ và Trung Quốc đã tái tục cuộc đàm phán thương mại, chỉ ít ngày trước khi Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 ở Nhật.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP), nỗ lực này được khởi sự sau khi có cuộc điện đàm hôm Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, giữa Phó Thủ Tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He), người được Chủ Tịch Tập Cận Bình giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc thương thảo, và đại diện phía Mỹ là Đại Diện Thương Mại Robert Lighthizer cùng Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin.

Quyết định này đạt được trong lúc cả hai phía đều tìm cách giảm bớt sự trông đợi của dư luận về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc thương chiến hiện nay.

Hiện chưa có nhiều chi tiết về cuộc điện đàm này, tuy nhiên Bộ Thương Mại Trung Quốc nói rằng cuộc nói chuyện diễn ra sau khi có lời yêu cầu của phía Mỹ và hai bên “có cuộc trao đổi ý kiến về những vấn đề kinh tế cũng như thương mại.”

Chỉ một tuần lễ trước đây, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng Thống Donald Trump đồng ý gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật, và tái khởi động cuộc thương thảo đã bị ngưng trệ từ đầu Tháng Năm tới nay.

Các phân tích gia nói rằng họ trông đợi là các ông Lưu, Lighthizer và Mnuchin sẽ gặp nhau tại Osaka trong vài ngày tới nhằm mở đường cho cuộc họp giữa họ Tập và Tổng Thống Trump, dự trù sẽ diễn ra vào Thứ Bảy này.

Với tình trạng có sự nghi ngờ trầm trọng giữa Bắc Kinh và Washington, cùng nhiều bất đồng ý kiến về đủ mọi vấn đề, các quan sát viên cũng như giới chức chính phủ hai nước nói chung là không lạc quan về việc sẽ có sự đột phá ở Osaka nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới hiện nay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT