Friday, April 19, 2024

Khu trục hạm Mỹ ‘tự do hải hành’ gần đảo ở Hoàng Sa

WASHINGTON, DC (NV) – Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn tầm xa USS Campbell của Mỹ vừa thực hiện một chuyến “tự do hải hành” gần một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa làm Bắc Kinh tức tối.

Nữ phát ngôn viên Rachel McMarr của Bộ tư lệnnh Mỹ tại Thái Bình Dương gửi một bản thông cáo báo chí điện tử cho hay khu trục hạm USS Campbell đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hiện đang bị Trung Quốc cưỡng chiếm.

Chuyến “tự do hải hành” của tàu Campbell diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc bắt đầu đàm phán ở Bắc Kinh để hy vọng chấm dứt cuộc chiến thương mại đang gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía. Dù vậy, bà McMarr viết trong bản tuyên bố là chuyến đi của khu trục hạm USS Campbell chỉ “thách đố những tuyên bố chủ quyền quá đáng,” không nhắm vào nước nào hay để làm tuyên ngôn chính trị.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Lục Khảng gọi hành động của chiến hạm Mỹ là “gây hấn,” vi phạm luật lệ quốc tế và Bắc kinh đã gửi lời “phản đối kịch liệt” tới Bộ Ngoại Giao Mỹ. Ông ta nói thêm rằng các tàu chiến và máy bay của Trung Quốc đã cảnh cáo tàu chiến Mỹ.

Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH đầu năm 1974, nay Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền với các bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi. Hoa Kỳ đã nhiều lần thực hiện các chuyến tự do hải hành và phi hành qua các vùng biển và không phận thuộc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không công nhận những vùng biển này là thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Ngày 20 Tháng Mười, 2018, đề đốc La Viên (Lou Yuan) nói với cử tọa ở Thẩm Quyến, Quảng Đông trong một buổi thảo luận về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn, rằng để đối phó với những chuyến “khiêu khích” của Mỹ, nên đánh chìm 2 hàng không mẫu hạm của Mỹ, giết 10,000 sĩ quan, quân lính hải quân của Mỹ thì Mỹ sẽ sợ. Ông La Viên khoe rằng các loại hỏa tiễn tầm xa và các loại hỏa tiễn chống hạm tối tân của Trung Quốc đủ sức làm điều đó.

Trước ông ta không bao lâu, một sĩ quan cao cấp khác cũng đã kêu gọi Hải quân Trung Quốc đưa hai chiến hạm, một chiếc chận đầu, một chiếc đâm hông khi tàu Mỹ “xâm phạm” vùng biển mà Bắc Kinh đã ngang ngược cướp của các nước khác trên Biển Đông.

Các viên chức Mỹ gồm cả phó tổng thống Mike Pence từng tuyên bố chiến hạm và phi cơ Mỹ vẫn tiếp tục đi trên các vùng biển hay không phận trên thế giới mà luật lệ quốc tế cho phép.

Hiện người ta không biết cuộc đàm phán cấp thứ trưởng ở Bắc Kinh có bị ảnh hưởng gì từ chuyến “tự do hải hành” của khu trục hạm USS Campbell hay không. Các tin tức về cuộc họp này chưa thấy được tiết lộ hay loan báo. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT