Wednesday, April 24, 2024

Ký giả của Fox News xin lỗi vì loan tin ‘người chết bỏ phiếu’

NEW YORK, New York (NV) – Ký giả Tucker Carlson của đài truyền hình Fox News lên tiếng xin lỗi vì loan tin “thất thiệt”: Người chết bỏ phiếu tại Georgia, theo USA Today.

“Có nhiều tin tốt hôm nay, và một lời xin lỗi. Một trong những người bỏ phiếu bầu cử tuần trước không chết,” ông Carlson nói với khán giả. “Một số người chết đã bỏ phiếu nhưng trong số này không có ông James Blalock. Rất là xin lỗi vì chuyện xảy ra như thế và đương nhiên chúng tôi luôn luôn sửa chữa mỗi khi làm sai. Vâng, chúng tôi xin lỗi.”

Nhà báo Tucker Carlson, đài truyền hình Fox News, xin lỗi vì loan tin: Người chết bỏ phiếu tại Georgia. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ký giả Carlson, người dẫn chương trình Tucker Carlson Tonight trên đài truyền hình Fox News, một đài bảo thủ, đã nói những lời xin lỗi trên vào hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một.

Trước đó, ông Carlson nêu tên các cử tri đã chết tên là James Blalock và Linda Kesler đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 2020 vừa qua.

Sự thật về trường hợp cử tri quá vãng James Blalock được cơ quan bầu cử của Newton County, Goergia, xác nhận bà góa phụ Blalock, nhũ danh Agnes Blalock, đã ký tên bà quả phụ James Blalock.

Trong hồ sơ cử tri của bà Agnes Blalock ghi rõ là phụ nữ và ký tên dưới lá phiếu bầu Mrs. James E. Blalock, Jr.

Trường hợp cử tri Linda Kesler, cơ quan bầu cử Jackson County xác nhận bà Linda Kesler đã qua đời năm 2003 và không bỏ phiếu năm 2020.

Ông Joe Biden được dự đoán thắng tại Georgia, dẫn trước ông Donald Trump hơn 14,000 phiếu, hiện tại tiểu bang này đang kiểm phiếu lại bằng tay khoảng 5 triệu phiếu.

Bà Cathy Cox, cựu bộ trưởng hành chính tiểu bang Georgia, cho biết các vụ kiện cáo chỉ có thể bắt đầu khi kết quả bầu cử được xác nhận, nhưng các bằng chứng phải cho thấy rõ ràng có một sự gian lận, hay hệ thống thiếu xót. Chưa hết, các vụ gian lận phải đủ túc số để thay đổi kết quả bầu cử.

“Phải đưa ra bằng chứng rằng có hơn 14,000 lá phiếu được bầu bất hợp lệ, hay gian lận bằng hình thức nào đó. Nếu chỉ đưa ra 50 hay 100 trường hợp sai sót, điều này chẳng thay đổi được kết quả bầu cử. Tất nhiên, một kiện tại tòa cũng không thay đổi kết quả toàn bộ cuộc bầu cử.” (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT