Kỹ nghệ du lịch Mỹ yêu cầu chính phủ trợ giúp, khuyến khích dân đi chơi

WASHINGTON, DC (NV) – Kỹ  nghệ du lịch Mỹ, vốn bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, kêu gọi Quốc Hội Mỹ trợ giúp $10 tỷ, là chi phí có các biện pháp an toàn, bảo vệ không để bị kiện thưa, cùng là giảm thuế cho cả người đi du lịch lẫn kỹ nghệ du lịch.

Hiệp Hội Du Lịch Mỹ (U.S. Travel Association), vốn đại diện các khách sạn, công ty cho thuê xe, American Express, phi trường và các công ty du lịch, cũng muốn được cấp $13 tỷ cho các phi trường Mỹ cùng là trả lại cho người đi du lịch tới 50% số chi phí của họ, qua hình thức bồi hoàn thuế, từ nay đến cuối năm 2022, tới mức tối đa là $3,000 cho mỗi gia đình, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Người đứng đầu về chính sách của hiệp hội, Tori Emerson Barnes, nói với Quốc Hội rằng đại dịch COVID-19 tiếp tục gây thiệt hại trầm trọng cho kỹ nghệ du lịch và tổn thất nói chung sẽ vào khoảng $1.2 ngàn tỷ vào cuối năm nay, nặng nề gấp 10 lần hơn thời gian sau cuộc tấn công 9/11 của khủng bố.

Bộ Lao Động Mỹ cho biết kỹ nghệ du lịch đã mất khoảng hơn 4 triệu việc làm kể từ Tháng Ba tới nay.

Nhóm USTA cũng kêu gọi có thêm trợ giúp sổ lương, tái lập việc cho giới doanh gia trừ chi phí ăn uống và giải trí khi khai thuế để khuyến khích chi tiêu.

Đề nghị USTA chỉ là một trong nhiều đề nghị xin trợ giúp của các nhóm khác ở Mỹ.

Các nghiệp đoàn hàng không Mỹ xin $32 tỷ cho nhân viên các hãng hàng không và nhà thầu cho họ. Xe lửa Amtrak xin $1.5 tỷ, các công ty xe buýt xin $15 tỷ, các cơ quan cung cấp dịch vụ trung chuyển công cộng xin tới $36 tỷ. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT