Saturday, April 20, 2024

Giới lập pháp California muốn tiếp tục công khai hồ sơ sách nhiễu tình dục

CALIFORNIA, LA Times (NV) – Tháng Mười năm ngoái, sau khi tràn lan những cáo giác hành vi sai trái về tình dục, câu hỏi đặt ra cho Quốc Hội California là có nên công bố những hồ sơ điều tra các chuyện như thế hay không. Câu trả lời là nên, trong một chừng mực nào đó.

Ba tháng sau, câu hỏi đặt ra là các nhà lập pháp có thể vẫn áp dụng thủ tục tùy theo tình thế là có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào muốn. Và dự luật bảo đảm sự tiếp cận hồ sơ tình dục đã nằm bất động ở Hạ Viện từ Tháng Giêng, cho đến nay đã quá hạn kỳ và trong thực tế coi như đã chết không còn được thảo luận tới nữa.

Dự Luật 2032 được soạn thảo bởi một ủy ban do Dân Biểu Mark Stone (Dân Chủ-Scotts Valley) đứng đầu. Tuy nhiên Dân Biểu Stone không thể đẩy dự luật đi tới khi chưa có quyết định của Ủy Ban Nội Quy Hạ Viện. Dự Luật AB 2032 sửa đổi đạo luật công khai hồ sơ lập pháp có từ 43 năm trước đã cho phép các nhà lập pháp đặc quyền che đậy hồ sơ nội bộ. Luật mới bảo đảm cho công chúng được truy cập vào các hồ sơ liên quan đến các khiếu nại về sách nhiễu, kỳ thị hoặc tác phong sai trái của một nhà lập pháp hay nhân viên cao cấp tại Quốc Hội với điều kiện khiếu nại được coi là “đúng” hay “có cơ sở,” và nếu cần tòa án sẽ nhận định về điều này.

Cuối tuần trước, chủ tịch Ủy Ban Nội Quy nói rằng sẽ không chuyển dự luật đến hạn kỳ chót vào tháng tới. Theo ông, dù ủng hộ quan niệm ấy nhưng ông muốn là tiểu ban đặc biệt về sách nhiễu tình dục thành lập năm ngoái sẽ hướng dẫn cuộc thảo luận. Khi đó dự luật sẽ được viết lại với những tiêu hướng mới cho đến cuối mùa Hè mới đưa ra biểu quyết.

Tuy nhiên, Chủ Tịch Hạ Viện Anthony Rendon, Dân Chủ đơn vị Lakewood, nói với các đồng viện rằng nếu dự luật này chết thì làm sáng tỏ các chuyện sai trái về tình dục vẫn phải được tiếp tục dù không có luật bó buộc. (C.H)

MỚI CẬP NHẬT