Lạm phát tăng lại hồi Tháng Mười

WASHINGTON, DC (NV) – Lạm phát tăng lại hồi Tháng Mười giữa lúc Ngân Hàng Trung Ương (Fed) đang tính toán hạ lãi suất bao nhiêu, Bộ Thương Mại thông báo hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một, theo CNBC.

Tháng Mười năm nay, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo Fed thích sử dụng hơn để tính lạm phát, tăng 0.2% so với Tháng Chín và 2.3% so với Tháng Mười năm ngoái, cả hai mức tăng đều đúng với thị trường dự đoán.

Khách mua sắm trong siêu thị ở thành phố New York hôm 30 Tháng Mười. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)

Chỉ số lạm phát cốt lõi, tức không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn thay đổi thường xuyên, thậm chí tăng mạnh hơn, 0.3% so với Tháng Chín và 2.8% so với Tháng Mười năm ngoái. Cả hai mức tăng này cũng đúng với thị trường dự đoán.

Giá dịch vụ tăng 0.4%, là lý do lớn nhất làm lạm phát tăng lại hồi Tháng Mười, còn giá hàng hóa giảm 0.1%. Giá thực phẩm ít thay đổi, còn giá năng lượng giảm 0.1%.

Fed đang đặt mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% một năm. Tuy nhiên, từ Tháng Ba, 2021, tới nay, PCE luôn cao hơn mức đó. Thậm chí hồi Tháng Sáu, 2022, PCE lên tới 7.2%, khiến Fed quyết liệt tăng lãi suất liên tục để kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán Mỹ phản ứng khác nhau với thông báo hôm Thứ Tư của Bộ Thương Mại. Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 100 điểm, nhưng S&P 500 và Nasdaq đều giảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ cũng giảm. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT