WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu John Moolenaar, Cộng Hòa-Michigan, Chủ Tịch Ủy Ban Đặc Biệt Hạ Viện về Cạnh Tranh Chiến Lược Mỹ–Đảng Cộng Sản Trung Quốc, hôm 18 Tháng Chín gửi thư thúc giục Tổng Thống Donald Trump giữ lập trường cứng rắn khi gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Washington vào ngày 24 Tháng Chín.
Reuters cho biết hành động này phản ánh lo ngại trong giới nghị sĩ có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh rằng ông Trump có thể nhượng bộ quá nhiều để ổn định quan hệ Mỹ–Trung.

Ông Moolenaar đặc biệt yêu cầu Tổng Thống Trump chất vấn ông Tập về các báo cáo cho rằng các thực thể Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ nhắm mục tiêu cho Iran trước các cuộc tấn công làm quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Ông cho rằng nếu Trung Quốc giúp một đối thủ như Iran tấn công lực lượng Mỹ thì đó là một sự leo thang rất nghiêm trọng, và viết rằng hành động như vậy có thể tương đương với một hành động chiến tranh chống Mỹ. Đây là nhận định của ông Moolenaar, không phải kết luận chính thức của chính phủ Mỹ.
Ông Moolenaar cũng kêu gọi chính quyền tăng cường ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ AI của Mỹ và công nghệ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ cùng các đồng minh.
Một điểm nhạy cảm khác là Taiwan. Ông Moolenaar nói các phản đối của Bắc Kinh đối với việc Mỹ bán vũ khí và hợp tác an ninh với Taiwan và các đồng minh châu Á nên bị bác bỏ.
Reuters cho biết những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc lo ông Trump có thể làm suy yếu sự ủng hộ của Washington đối với Taiwan trong quá trình thương lượng với ông Tập.
Ông Trump trước đó nói ông Tập đã gây sức ép với ông về việc Mỹ bán vũ khí cho Taiwan trong chuyến thăm Beijing hồi Tháng Năm, và sau đó Tổng Thống Mỹ mô tả một gói vũ khí có thể lên tới $14 tỷ là một “quân bài thương lượng.”
Reuters cho biết Bắc Kinh muốn Washington đi xa hơn lập trường lâu nay là Mỹ “không ủng hộ Taiwan độc lập,” và thay vào đó tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ “phản đối Taiwan độc lập”; một thay đổi như vậy có thể gây phản ứng mạnh tại Quốc Hội.
Ông Moolenaar cũng yêu cầu chính quyền tiếp tục gây sức ép về việc công dân Mỹ bị giam giữ tại Trung Quốc, điều ông gọi là “ngoại giao con tin.”
Điểm đáng chú ý là chỉ vài ngày trước, Tổng Thống Trump cố giảm nhẹ một báo cáo cho rằng các thực thể Trung Quốc cung cấp ảnh vệ tinh về một căn cứ Mỹ tại Jordan cho Iran trước cuộc tấn công làm ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, nói rằng Mỹ và Trung Quốc đều do thám lẫn nhau. (MPL)










