ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hai nghi can Nguyễn Văn Thịnh, 25 tuổi và Đặng Bá Cảnh, 33 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc gây ra một loạt vụ trộm cắp.
Theo báo Dân Việt và Lao Động hôm 19 Tháng Chín, từ hồi đầu Tháng Sáu, nhiều người ở các xã vùng ven Đà Nẵng liên tiếp báo mất trộm nhưng mất dấu nghi can.

Các vụ trộm được ghi nhận xảy ra vào lúc đêm khuya hoặc rạng sáng, khoảng thời gian giữa lúc chủ nhà đang say giấc.
Hai nghi can Thịnh và Cảnh lập tức bị nhà chức trách đưa vào tầm ngắm vì cả hai đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản.”
Trong hai vụ trộm gần nhất trước lúc bị bắt, vào lúc 3 giờ sáng 15 Tháng Chín, nghi can Cảnh dùng xe gắn chở Thịnh đến xã Thăng Điền để tìm cơ hội ra tay.
Cả hai mang theo kìm cộng lực, tuốc nơ vít, thường xuyên thay đổi đặc điểm nhận dạng để tránh bị phát giác.
Nhìn thấy một căn nhà có cửa tầng hai không khóa, nghi can Thịnh đứng ngoài cảnh giới để Cảnh đột nhập lấy vàng và hai cái điện thoại di động của gia chủ.
Khoảng 4 giờ rưỡi cùng ngày, trên đường về, cả hai tiếp tục thấy một căn nhà ở xã Thăng An không khóa cửa nên tấp vào.
Lúc này, nghi can Cảnh đột nhập, lấy bốn cái điện thoại, một laptop và một hộp trang sức gồm nhẫn, lắc (vòng đeo tay), dây chuyền vàng, bạc.

Hai nghi can chưa kịp đem bán các tài sản trộm được trong hai vụ này thì bị bắt.
Công An Đà Nẵng cáo buộc nghi can Cảnh và Thịnh gây bảy vụ trộm từ đầu Tháng Sáu đến khi bị bắt, lấy được tài sản trị giá 400 triệu đồng ($15,371).
Công an còn tịch thu được các tang vật khác, gồm hai chiếc xe gắn máy, sáu điện thoại di động, ba sợi dây chuyền, hai nhẫn và năm lắc vàng.
Kết quả test nhanh cho thấy nghi can Cảnh dương tính với chất ma túy.
Tại đồn, hai nam nghi can khai rằng sau mỗi lần trộm cắp, họ ngủ ở nghĩa trang để né tránh công an. (N.H.K) [dt]










