Friday, April 26, 2024

Lo ngại an ninh trại giam, Florida tạm hủy việc thăm tù

TALLAHASSEE, Flordia (NV) – Bộ Cải Huấn tiểu bang Florida (FDC) hôm Thứ Tư loan báo hủy bỏ mọi cuộc viếng thăm tù nhân tại tất cả các nhà tù tiểu bang vào cuối tuần này vì lo ngại về “đe dọa an ninh”.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng FDC đưa ra bản thông cáo cho biết do có tin tức là “các nhóm nhỏ tù nhân tại một số nhà tù sẽ tìm cách gây rối, ảnh hưởng tới an toàn và trật tự,” nên FDC phải hủy bỏ mọi cuộc viếng thăm tù nhân trên toàn tiểu bang.

Lệnh cấm viếng thăm này có hiệu lực trong hai ngày 19 và 20 Tháng Tám.

Theo tờ báo địa phương Miami Herald thì cuối tuần này sẽ có cuộc biểu tình tuần hành mang tên là “Triệu Người Tuần Hành Cho Nhân Quyền Tù Nhân” ở thủ đô Washington, D.C. Tuy nhiên giới chức Bộ Cải Huấn ở Florida không xác nhận là cuộc tuần hành này có là lý do khiến họ hủy bỏ chương trình thăm viếng tù nhân trong thời gian đó hay không.

Phát ngôn viên FDC, Michelle Glady, cho hay “Không có lý do gì để lo sợ. Chúng tôi chỉ muốn cẩn thận mà thôi.”

Ban tổ chức cuộc tuần hành ở Washington, D.C. gửi tweet cảnh báo là có thể sẽ có các nhà tù khác khắp nước Mỹ quyết định cấm thăm viếng tù nhân trong cuối này, cũng theo UPI. (V.Giang)

Cố vấn TT Trump cho rằng không có giải pháp quân sự về Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT