Thursday, April 25, 2024

Los Angeles: 9 người bị kiện vì trả tiền lấy chữ ký của người homeless

LOS ANGELES, California (NV) – Luật sư ở Los Angeles kiện chín người vì lừa đảo xin chữ ký của người vô gia cư (homeless) cho thỉnh nguyện thư và trả tiền mặt hay cho họ thuốc lá.

Theo UPI, luật sư của Los Angeles County khởi tố chín bị cáo trả tiền để lấy chữ ký của người vô cư tại khu Skid Row cho thỉnh nguyện thư liên quan đến các dự luật và phiếu bầu cử trong hai đợt bầu cử của năm 2016 và 2018.

Theo đơn kiện, người vô gia cư thường được trả $1 hay $2, nhưng năm nay họ được trả đến $6 để cho chữ ký vào thỉnh nguyện thư. Theo luật của California, việc trả tiền để xin chữ ký cho thỉnh nguyện thư là bất hợp pháp.

Các luật sư khởi kiện hồi đầu Tháng Mười Một, sau khi cảnh sát Los Angeles đến kiểm tra khu Skid Row.

Ông Don Joseph, cảnh sát viên chỉ huy tại khu Skid Row, cho biết báo Los Angeles Times biết hồi Tháng Chín: “Họ trả tiền để người ta ký tên và đây là một sự vi phạm dân chủ của Hoa Kỳ.”

Đơn kiện này được đưa ra công chúng hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, cho biết các bị cáo dùng tên giả cho thỉnh nguyện thư và dùng một cái tên không tồn tại cho phiếu bầu.

Đại Úy Marc Reina của cảnh sát Los Angeles cho biết cảnh sát chìm phát hiện ra một bị cáo đang “làm việc” và có video từ camera an ninh thu lại hình ảnh này.

FBI đang cùng cảnh sát Los Angeles điều tra sự việc và những người vô gia cư không bị kết tội. Các bị cáo có thể lãnh từ bốn đến sáu năm tù nếu bị kết tội. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT