Wednesday, April 17, 2024

Los Angeles, động đất 3.6 Richter

LOS ANGELES, California (NV) – Một trận động đất đo được ở mức 3.6 Richter xảy ra ở Los Angeles vào tối ngày Thứ Hai, được cảm thấy rõ nhất là ở khu Westside và trong vùng San Fernando Valley.

Trận động đất xảy ra vào lúc khoảng 11 giờ 20 phút tối, với tâm điểm nằm về phía Tây của đoạn Sepulveda Pass trên xa lộ 405, trong vùng đồi núi Santa Monica Mountains, theo bản tin của tờ báo Los Angeles Times.

Cơ quan Đo Đạc Địa Chất Mỹ (USGS) cho hay các rung chuyển từ nhẹ cho đến trung bình, được sắp vào cường độ 4 và 5, được cảm thấy ở nhiều nơi trong vùng Westside, nơi có các thành phố nổi tiếng Beverly Hills và Santa Monica. Tuy nhiên các chấn động này nhiều phần không đủ mạnh để gây ra thiệt hại gì đáng kể.

Rung chuyển do động đất cũng được thấy ở Los Feliz, Silver Lake và Glendale, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 8 dặm về phía Bắc.

Tuy vậy, các thăm dò sơ khởi cho thấy nhiều người, ngay cả trong khu vực Westwood, ngủ yên lành mà không hề hay biết là có động đất.

Một chuyên gia địa chấn của USGS, Zachary Reeves, cho hay “Chúng ta rất thường có các trận động đất ở tầm cỡ này. Hiếm khi nào có thiệt hại nặng nề.”

Chấn động trung bình, ở cường độ 5, được USGS định nghĩa là “hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy;  nhiều người thức giấc. Một số chén dĩa chuyển động, cửa kính bị bể. Quả lắc của đồng hồ có thể ngưng lại.”

Chấn động nhẹ, ở cường độ 4, được định nghĩa là đủ sức để đánh thức người đang ngủ và làm lay động chén dĩa, có thể làm tường tạo tiếng động hay làm cảm thấy như xe vận tải lớn đụng vào một tòa nhà. (V.Giang)

Chương trình bảo hiểm lụt của chính phủ Mỹ

MỚI CẬP NHẬT