Mèo ở Michigan chết vì nhiễm cúm H5N1

LANSING, Michigan (NV) – Hai con mèo được các công nhân vắt sữa bò nuôi tại Michigan đã chết sau khi nhiễm cúm gia cầm. Nhưng vẫn chưa rõ những con vật này nhiễm bệnh ra sao hoặc liệu chúng có lây lan mầm bệnh cho những người trong gia đình hay không, một nghiên cứu mới cho thấy.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC công bố phúc trình hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai nhưng thiếu tin tức chi tiết để có thể đi đến kết luận rằng liệu con người và mèo nuôi trong nhà có thể lây virus cho nhau hay không, các chuyên gia thú y cho biết.

“Dựa trên dữ liệu vừa được công bố, tôi cho rằng vẫn chưa có cách nào để kết luận rằng con người có thể lây bệnh cho mèo,” Bác Sĩ Diego Diel thuộc Khoa Thú Y đại học Cornell University cho biết.

Gà nuôi có nguy cơ nhiễm cúm gia cầm. (Hình minh họa: Roman Biernacki/Pexels)

Những con mèo sinh sống trong hai gia đình khác nhau đã chết vào Tháng Năm sau khi nhiễm bệnh nghiêm trọng và được xác nhận là virus cúm gia cầm H5N1 loại A xuất hiện trong các đàn bò sữa tại Hoa Kỳ, các nhà điều tra cho biết. Chúng đều là những con mèo chỉ quanh quẩn trong nhà, không tiếp xúc với gia súc hoặc chim chóc bị bệnh và cũng không uống sữa thô.

Trong số hai con mèo đã chết có một con được một công nhân nuôi trong một trang trại sữa tại một quận được ghi nhận là có gia súc nhiễm cúm gia cầm. Người công nhân đã báo cho nhà chức trách biết các triệu chứng trước khi con mèo đổ bệnh. Sau đó con mèo ngã bệnh, cho ra kết quả nhiễm H5N1 sau khi xét nghiệm và phải an tử. Con mèo thứ hai sinh sống trong gia đình đó cũng bị bệnh nhưng bình phục. Chỉ có duy nhất con mèo thứ ba cũng sinh sống trong gia đình đó là không bị bệnh và không nhiễm cúm gia cầm.

Nhưng có một thiếu niên sinh sống trong gia đình đó nhiễm bệnh nhưng cho ra kết quả xét nghiệm âm tính với cúm gia cầm.

Con mèo sinh sống trong gia đình thứ hai thì đã chết và được một người vắt sữa bò nuôi nấng, người này là một công nhân vận chuyển sữa thô và cho biết thường xuyên bị sữa văng trúng mặt, mắt và phục trang. Hai ngày trước khi con mèo đổ bệnh, người công nhân này bị ngứa, rát ở mắt, một triệu chứng có thể liên quan tới cúm gia cầm.

Con mèo đã nhụi vào quần áo dơ bẩn của người chủ công nhân rồi chết chỉ trong một ngày sau khi xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng, các tác giả trong nghiên cứu viết. Một con mèo khác cũng trong gia đình đó cho ra kết quả xét nghiệm âm tính với cúm gia cầm.

Trong cả hai trường hợp, những công nhân vắt sữa đều từ chối xét nghiệm H5N1, nghiên cứu cho biết.

Điều đó tức là không thể biết liệu các công nhân vắt sữa có trực tiếp lây bệnh cho mèo hay không, Bác Sĩ Keith Poulsen, giám đốc Phòng Xét Nghiệm Chẩn Đoán Thú Y Wisconsin cho biết. Ông cho biết có thể những con mèo bị nhiễm bệnh từ quần áo, giày hoặc tay chân của các công nhân.

Nghiên cứu kết luận rằng phúc trình liên quan tới tình trạng mèo nuôi trong nhà nhiễm cúm gia cầm là rất hiếm, nhưng “những con mèo này có thể tạo ra rủi ro lây nhiễm cho con người.”

Trong những tháng từ lúc những con mèo lìa đời, nhà chức trách cũng ghi nhận vài tin tức liên quan tới việc mèo nuôi trong nhà nhiễm bệnh rồi chết sau khi uống sữa chưa tiệt trùng hoặc thức ăn cho thú cưng nhiễm cúm gia cầm. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT