Friday, March 29, 2024

Một ông ở New York bị bắt vì tấn công nhân viên gốc Á tiệm 7-Eleven

NEW YORK, New York (NV) – Một cư dân Brooklyn, New York, bị bắt sau khi bị nghi vừa đánh tới tấp vào mặt nhân viên tiệm 7-Eleven vừa chửi những câu kỳ thị người gốc Á Châu, CNN dẫn lời Sở Cảnh Sát New York (NYPD) cho hay hôm Thứ Năm, 8 Tháng Tư.

Vụ tấn công xảy ra tại tiệm 7-Eleven ở Manhattan sáng sớm Thứ Bảy tuần trước, theo cảnh sát.

Cảnh nghi can Gregory Jacques tấn công nhân viên gốc Á Châu tiệm 7-Eleven ở Manhattan, New York. (Hình: NYPD)

Ông Gregory Jacques, 33 tuổi, bị bắt sáng Thứ Tư và bị truy tố tội tấn công và gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, NYPD ra thông báo cho biết.

Trong đoạn video do camera an ninh ghi lại dài 7 giây được cảnh sát đăng lên Twitter, dường như một ông đánh người khác một cái trước khi đoạn video kết thúc.

Nạn nhân là nam, gốc Á Châu, 26 tuổi, phát ngôn viên NYPD xác nhận trong email gửi CNN.

Trước khi ông Jacques bị bắt, phát ngôn viên NYPD cho CNN hay vụ này đang được Nhóm Đặc Nhiệm Chống Tội Phạm Thù Ghét của cơ quan này điều tra.

CNN đang thắc mắc với NYPD rằng tại sao nghi can không bị truy tố tội thù ghét nào. CNN cũng đang liên lạc với biện lý cuộc quận hạt để hỏi rõ về vấn đề này. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT