PHOENIX, Arizona (NV) – Người đàn ông ở Phoenix, bị cáo buộc có nhiệm vụ điều động các toán chuyển giao súng cho thành viên và cảm tình viên của nhóm dân quân cực hữu Oath Keepers trong cuộc bạo động ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi ra tòa, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Năm, 20 Tháng Giêng.
Ông Edward Vallejo, 63 tuổi, bị coi là có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chánh Án John Boyle cho biết Vallejo đã đưa ra hàng loạt bình luận kích động bạo lực kể từ sau cuộc bạo động, đồng thời không hề có biểu hiện nào cho thấy ông ta hối hận về hành động của mình.

Trong khi đó, bà Debbie Jang, luật sư của ông Vallejo, khẳng định thân chủ của mình không hề gây nguy hiểm. Bà nói ông Vallejo từng phục vụ trong quân đội Mỹ vào cuối những năm 1970, làm việc với một nhóm giúp đỡ cựu chiến binh và không có tiền án.
Theo công tố viên, ông Vallejo đã chỉ thị các “lực lượng phản ứng nhanh” cất giữ súng tại một khách sạn ở Arlington, Virginia, và sẵn sàng mang vũ khí đến Washington nếu ông Stewart Rhodes, người đứng đầu Oath Keepers, hoặc cộng sự có hiệu lệnh.
Tuy nhiên, sau cùng ông Vallejo không nhận được yêu cầu vận chuyển súng vào Washington.
“Nếu ông Rhodes đưa ra lệnh đó, ông sẽ tuân theo,” Chánh Án Boyle nói với nghi can trong phiên tòa quyết định xem có cho ông Vallejo được tại ngoại hậu tra hay không.
Ông Vallejo là một trong 11 thành viên và cộng sự của Oath Keepers bị cáo buộc âm mưu sử dụng vũ lực nhằm ngăn chặn tiến trình chuyển giao quyền lực tổng thống một cách hòa bình. Ông Rhodes, cũng nằm trong số những người bị buộc tội, hiện đang bị giam giữ ở Texas và dự trù sẽ có một phiên tòa về tại ngoại hậu tra vào ngày 24 Tháng Giêng.
Giới chức trách cho hay, nhóm nghi can đã thảo luận kế hoạch hành động với nhau thông qua nhắn tin được mã hóa, di chuyển đến thủ đô Washington từ mọi nơi ở Mỹ, chia ra thành từng toán, sử dụng các chiến thuật quân sự, cất giấu vũ khí trong trường hợp cần dùng, và giữ liên lạc với nhau trong suốt cuộc bạo động.
Trong cuộc bạo động, ông Vallejo cũng đã cố gắng phóng một chiếc máy bay không người lái để trinh sát nhưng không thành công, theo công tố viên.
Hơn 720 người đã bị buộc tội liên quan đến cuộc bạo động ở tòa nhà Quốc Hội. Hơn 190 bị cáo đã nhận tội, hầu hết là tội nhẹ, và hơn 80 người trong số họ đã bị kết án. (V.Giang) [qd]





































































