Thursday, March 28, 2024

Vung mã tấu đòi bắt hai trẻ nhỏ trong tiệm Walmart, bị bắt

KENNER, Louisiana (NV) – Một người đàn ông, tình nghi thuộc thành phần di dân bất hợp pháp, võ trang bằng một mã tấu, một dao sắc và hơi cay, đã bị cáo buộc là tìm cách bắt đi hai đứa nhỏ ngay trước mặt hai bà mẹ lúc họ đi mua sắm trong tiệm.

Nguồn tin sở cảnh sát thành phố Kenner cho hay Billy Yoe Budier-Herrera, 33 tuổi, ở thành phố Metairie, vào tiệm Walmart ở Kenner vào trưa ngày Thứ Sáu và chặn một bà mẹ, nói rằng bà ta sẽ bị giết nếu không làm theo lời của nghi can, cảnh sát cho hay.

Người mẹ này hoảng hồn, tìm cách né sang chỗ khác, nhưng Budier-Herrera tiếp tục chặn bà ta lại và đưa mã tấu lên, lần này dọa sẽ giết đứa con trai 2 tuổi, nếu bà không nghe lời nghi can, theo bản tin Fox News.

Một cuộc xô đẩy diễn ra sau đó khi Budier-Herrera tìm cách giựt đứa nhỏ ra khỏi xe đẩy thức ăn của bà mẹ. Bà này kịp đẩy chiếc xe vào một quầy hàng và nhờ nhân viên tiệm giúp đỡ.

Budier-Herrera bỏ chạy sang khu khác trong tiệm Walmart, vung mã tấu đe dọa nhân viên và tìm cách chụp lấy một đứa trẻ khác từ chiếc xe do người mẹ đang đẩy. Tuy nhiên, Budier-Herrera không kéo được đứa nhỏ vì người mẹ cột giây an toàn cho nó.

Tình trạng hỗn loạn chấm dứt khi nhân viên tiệm và một cảnh sát viên sở cảnh sát Kenner, tình cờ ở trong tiệm, vật nghi can xuống đất, theo tin Fox News.

Cảnh sát nói rằng họ tìm thấy một con dao tự chế trên người Budier-Herrera, có cán nhựa và có lưỡi bằng dao lam quấn băng keo chung quanh, một mã tấu và bình xịt hơi cay.

Nghi can bị truy tố tội tìm cách bắt cóc trẻ nhỏ, tấn công, giữ võ khí bất hợp pháp, phá rối trật tự công cộng và bị giữ về tội vi phạm luật di trú. (V.Giang)

Đi máy bay trong nước Mỹ cần có REAL ID nếu không muốn dùng hộ chiếu

MỚI CẬP NHẬT