WASHINGTON, DC (AP) – Người dân Mỹ tăng mức mua sắm của mình thêm 1.2% trong Tháng Bảy, nhất là ở lãnh vực máy móc dùng trong nhà và quần áo, khiến giúp đưa thương vụ bán lẻ trở lại mức trước khi đại dịch bùng ra hồi Tháng Ba vừa qua.
Mức bán ở các cửa tiệm và nhà hàng nay đã tăng liên tục trong ba tháng qua, sau khi giảm mạnh trong Tháng Ba và Tháng Tư, do đại dịch khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa và làm tê liệt nền kinh tế.
Tuy nhiên, phần lớn các chi tiêu của người dân là nhờ vào tiền bạc do các biện pháp trợ giúp từ chính quyền, vốn đều đã vừa hết hạn.
Với việc lợi tức của người dân Mỹ nay nhiều phần sẽ lại giảm nhiều, các kinh tế gia lo ngại sẽ có sút giảm về mức độ chi tiêu và ảnh hưởng tới mức phát triển của nền kinh tế.
Báo cáo của Bộ Thương Mại đưa ra hôm Thứ Sáu cho thấy có sự gia tăng mạnh về số bán của hàng điện tử và máy móc dùng trong nhà, cho thấy nhu cầu của những người có mức lợi tức cao và nay phải làm việc từ nhà. Số bán của bàn ghế giường tủ đã giảm xuống sau khi tăng mạnh hồi Tháng Sáu.
Vấn đề hiện nay là khoảng 28 triệu người dân Mỹ bị mất việc không còn được nhận số tiền trợ giúp thêm $600 mỗi tuần, bên cạnh số tiền trợ cấp thất nghiệp do tiểu bang cung cấp. Ngoài ra, các chi phiếu trị giá $1,200 đã được gửi đến nhiều người dân Mỹ trong Tháng Tư và Tháng Năm cũng chưa biết sẽ có được lập lại hay không.
Nhiều cửa tiệm nói rằng tiền trợ giúp thêm cho những người bị mất việc đã giúp gia tăng số bán về quần áo và các món hàng hóa khác.
Trị giá thương vụ mua sắm chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng trị giá số tiền chi tiêu của người dân Mỹ. Số còn lại là cho các dịch vụ, từ hớt tóc, thẻ hội viên các phòng tập thể dục, cho tới mua vé xem chiếu bóng và thuê phòng khách sạn, cùng là đủ mọi dịch vụ khác, tất cả đều bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. (V.Giang) [qd]

















































































