Thursday, April 25, 2024

Mỹ bắt cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mexico về tội liên quan tới ma túy

LOS ANGELES, California (NV) – Giới hữu trách Mỹ đã bắt giam cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mexico, người từng phục vụ trong chính quyền của Tổng Thống Enrique Pena Nieto, tại phi trường Los Angeles, California, hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười, theo lời một nữ phát ngôn viên Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy (DEA) cho hãng thông tấn Reuters hay.

Khi còn là bộ trưởng Quốc Phòng Mexico, Tướng Salvador Cienfuegos là một nhân vật quyền lực trong cuộc chiến ma túy ở quốc gia này, nơi quân đội trực tiếp đối đầu với thành phần băng đảng võ trang. Một số cựu giới chức cao cấp của chính quyền Mexico, từng tham dự vào cuộc chiến chống ma túy, cũng bị truy tố các tội danh liên quan tới buôn bán ma túy.

Tướng Salvador Cienfuegos (trái), bộ trưởng Quốc Phòng Mexico, và Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto vào năm 2016. (Hình: AP Photo/Rebecca Blackwell, File)

Ngoại Trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho hay qua Twitter rằng ông được đại sứ Mỹ tại Mexico thông báo về việc bắt giữ ông Cienfuegos.

Ngoại Trưởng Ebrard nói rằng tòa lãnh sự Mexico tại Los Angeles sẽ theo dõi vấn đề và báo cáo cho ông biết về việc ông Cienguegos bị bắt.

Một nguồn tin ngoại giao Mexico cho hay các thành viên gia đình cùng đi với ông Cienfuegos vào lúc xảy ra vụ bắt giữ, đều được thả ra.

Nữ phát ngôn viên DEA nói với Reuters rằng bà không có thêm tin tức gì khác về việc bắt giữ, như ông Cienfuegos lúc đó đến hay chuẩn bị rời phi trường, và có những ai đi cùng với ông ta.

Một phân tích gia quân sự Mexico, ông Raul Benitez, nói rằng việc bắt giữ sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với Mexico.

Ông Cienfuegos là bộ trưởng Quốc Phòng trong sáu năm, cho đến Tháng Mười Hai, 2018.

Việc bắt ông Cienfuegos xảy ra sau khi Tướng Garcia Luna, cựu bộ trưởng An Ninh thời Tổng Thống Felipe Calderon, bị câu lưu.

Ông Garcia Luna hiện đang bị đưa ra xử ở New York về tội tình nghi nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ từ băng đảng ma túy Sinaloa. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT