WASHINGTON, DC (NV) – Nền kinh tế Mỹ có thêm 150,000 công việc mới, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.9 phần trăm trong Tháng Mười vừa qua, theo các số liệu do Bộ Lao Động công bố hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Một.
Con số việc làm được phúc trình trong Tháng Mười không được như người ta trông đợi sau khi các nhà kinh tế từng dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ có thêm 170,000 công việc và vẫn giữ vững được tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.8 phần trăm.
Kỹ nghệ chế tạo hàng hóa và sản phẩm giảm bớt 35,000 công việc trong Tháng Mười, “phản ảnh mức sút giảm 33,000 công việc trong ngành chế tạo xe hơi và phụ tùng mà phần lớn là do có những cuộc đình công gây ra,” Phòng Thống Kê Lao Động cho biết.

Có 48,100 công nhân xe hơi đình công hồi tháng trước, cũng vẫn theo phòng thống kê nói trên. Hơn phân nửa các công nhân đình công, tức là 25,300, thuộc Liên Hiệp Nghiệp Đoàn Công Nhân (UAW), đã đình công chống giới chủ các hãng Ford, General Motors (GM) và Staellantis, kéo dài sáu tuần lễ.
Nghiệp Đoàn UAW đã đạt được thỏa thuận tạm thời với “Ba Ông Lớn” chế tạo xe hơi vào cuối Tháng Mười. Các nhân viên và công nhân thuộc nghiệp đoàn vẫn còn cần phải bỏ phiếu cho thỏa thuận vừa đạt được, trong đó bao gồm luôn việc tăng lương đáng kể.
Trung bình thì số lương tính theo giờ của công nhân không phải ở trong ngành nông nghiệp được tăng thêm 7 xu, tức 0.2 phần trăm, đạt mức $34/giờ.
Hôm Thứ Tư, Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) loan báo họ sẽ ngưng tăng lãi suất trong kỳ họp lần thứ nhì. Fed trông đợi thị trường lao động “bớt chao đảo” đi khi họ đang nỗ lực làm giảm mức lạm phát xuống mục tiêu mà họ nhắm tới, là 2 phần trăm. (TTHN)






















































































