WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Antony Blinken hôm Thứ Tư, 13 Tháng Bảy, đòi chính quyền Moscow ngừng ngay hành động đày ải hàng triệu người Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ hiện đang bị quân Nga kiểm soát, đồng thời để cho các quan sát viên thế giới đến thanh tra các trại mà những người này bị giam giữ để thanh lọc, theo Politico.
“Việc di chuyển và trục xuất bất hợp pháp những người dân này là sự vi phạm trầm trọng Công Ước Geneva Thứ Tư (Fourth Geneva Convention) về bảo vệ thường dân, và là tội ác chiến tranh,” ông tuyên bố.

Ông Blinken cho biết nhà chức trách Nga đã “thẩm vấn, giam giữ và trục xuất từ 900,000 tới 1.6 triệu công dân Ukraine, trong đó có 260,000 trẻ em. Họ bị đày đến lãnh thổ Nga, thường là những vùng hẻo lánh ở Viễn Đông.”
Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ngày 13 Tháng Bảy, tiết lộ số người Ukraine bị đưa đến Nga có thể lên tới 2 triệu người. “Không ai có thể khẳng định con số chính xác,” ông phát biểu.
“Tất cả những người bị trục xuất này đều bị mất liên lạc, bị lấy đi giấy tờ, bị đe dọa và buộc phải đến những vùng xa xôi của nước Nga để khó có thể trở lại quê hương,” ông Zelensky nói thêm.
Đáp lại, Nga phủ nhận buộc người Ukraine rời khỏi nhà của họ và tuyên bố đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo và hành lang an toàn cho những người muốn rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy sự thật trái ngược với lời nói của Moscow. Tuần trước, Mỹ xác định được 18 trại tập trung dọc theo biên giới Ukraine-Nga.
Nga từng gọi cuộc xâm lược Ukraine là “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm “giải phóng” các khu vực ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Vladimir Putin, tổng thống, ngày càng thể hiện rõ ràng qua hành động và lời nói của mình rằng mục tiêu cuối cùng của ông là giành toàn quyền kiểm soát Ukraine.
Ngoài ra, để gia tăng ảnh hưởng của Moscow ở Ukraine, ông Putin ngày 11 Tháng Bảy đã ký một sắc lệnh đơn giản hóa quy trình nhập quốc tịch cho tất cả người Ukraine. Thủ tục đơn giản hóa trước đây chỉ được thực hiện đối với những người Ukraine từ các khu vực bị chiếm đóng ở miền Đông Donetsk và Luhansk. (V.Giang) [qd]






























































