Mỹ cung cấp dịch vụ hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, trị giá $108 triệu

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy, cho biết Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự trị giá khoảng $108 triệu cho Đài Loan, theo Reuters.

Gần đây, Đài Loan lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh gia tăng áp lực quân sự để ép hòn đảo quốc này công nhận sự lãnh đạo của Trung Quốc. Mặc dù không có quan hệ ràng buộc chính thức với Đài Bắc, luật pháp Mỹ đòi hỏi Washington cung cấp cho Đài Loan phương tiện tự vệ và chính quyền Tổng Thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ thúc đẩy các giao dịch với Đài Loan.

Hàng cọc chống đổ bộ trên đảo Kim Môn của Đài Loan. Phía xa là lục địa Trung Quốc. (Hình minh họa: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng yêu cầu cung cấp nguồn hỗ trợ mới nhất của Đài Loan bao gồm các bộ phận thay thế và sửa chữa cho xe tăng và phương tiện chiến đấu, bên cạnh trợ giúp kỹ thuật và tiếp vận từ chính phủ và nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Cơ Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng (DSCA) của Ngũ Giác Đài cho biết: “Việc này sẽ góp phần duy trì các phương tiện vận chuyển, võ khí nhỏ, hệ thống võ khí chiến đấu và những mặt hàng hỗ trợ tiếp vận, đồng thời tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai cho Đài Loan.”

Chiến đấu cơ F-5F Tiger II của Đài Loan bay trình diễn hôm 6 Tháng Bảy, 2022. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Ngoài ra, khả năng tương tác quân sự giữa hòn đảo với Mỹ và những đồng minh khác cũng sẽ được tăng cường. Quân đội Đài Loan sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình tiếp nhận trang thiết bị và nguồn hỗ trợ, DSCA nói thêm.

Thông báo của Bộ Ngoại Giao không tiết lộ liệu có hợp đồng đã được ký kết hay các cuộc đàm phán đã kết thúc hay chưa. Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết thỏa thuận này dự trù sẽ “có hiệu lực” trong vòng một tháng.

Trong thời gian qua, nhất là sau cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, các chiến lược gia Mỹ cho rằng nên bán cho Đài Loan các võ khí đặc biệt hữu dụng cho một cuộc chiến “bất đối xứng” (asymmetric warfare), đối đầu với một địch thủ hùng mạnh hơn rất nhiều về mặt hỏa lực.

Hệ thống phóng rốc két cơ động Thunderbolt-2000 của Đài Loan. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Trong khi đó, một số nhóm doanh nghiệp Mỹ đã chỉ trích chính sách bán võ khí cho Đài Loan của chính quyền Biden, cho rằng chính sách quá hạn chế, thiên về phòng thủ, và không giải quyết được các thách thức do quân đội Trung Quốc đặt ra.

Ông Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch US-Taiwan Business Council, hoan nghênh việc cung cấp dịch vụ tu bổ sửa chữa, nhưng cho biết đây là dấu hiệu chính quyền tập trung duy trì và hỗ trợ võ khí đang có cho Đài Loan và việc tối tân hóa quân đội “không còn là ưu tiên.” (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT