SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hải Quân Nam Hàn hôm Thứ Hai, 19 Tháng Chín, thông báo một hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ đến nước này để tham gia các cuộc tập trận chung, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra sự kiện tương tự kể từ năm 2018, theo bản tin Al Jazeera.
Cuộc tập trận được tổ chức trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực ngày càng lo ngại về nguy cơ nguyên tử của Bắc Hàn. Chiến hạm USS Ronald Reagan sẽ dẫn đầu một hải đội gồm các tàu nhỏ hơn đến thành phố cảng Busan vào ngày 23 Tháng Chín.

“Qua các cuộc tập trận chung, Hải Quân hai nước sẽ tăng cường khả năng quân sự và thể hiện quyết tâm vững chắc của liên minh Nam Hàn-Mỹ nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên,” Hải Quân Nam Hàn tuyên bố.
Hồi đầu tháng này, Bắc Hàn đã thông qua luật cho phép nước này thực hiện tấn công nguyên tử phủ đầu và khẳng định vị thế “quốc gia nguyên tử” của mình. Trong năm nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành một số vụ thử võ khí kỷ lục, phóng hàng chục hỏa tiễn đạn đạo, trong đó có hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên sau năm năm.
Trước tình hình đó, chính phủ Mỹ và Nam Hàn đưa ra tuyên bố chung về “thông điệp gây căng thẳng leo thang và bất ổn liên quan đến võ khí nguyên tử” của Bắc Hàn. Hai nước cam kết tiếp tục phát huy khả năng quân sự của mình, bao gồm phòng thủ nguyên tử và phòng thủ hỏa tiễn, để tăng cường răn đe Bắc Hàn.
Nam Hàn không được trang bị võ khí nguyên tử, song được bảo vệ bởi vì “chiếc dù nguyên tử” (nuclear umbrella) của Washington. Đây là cam kết của Mỹ nhằm bảo vệ các đồng minh bằng mọi cách có thể trong trường hợp bị tấn công nguyên tử.

Tháng trước, Mỹ và Nam Hàn có cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm. “Duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên được xây dựng dựa trên nền tảng an ninh chặt chẽ của chúng tôi,” ông Yoon Suk-yeol, tổng thống Nam Hàn, cho biết vào thời điểm đó.
Đáp lại, Bình Nhưỡng lên án các cuộc tập trận chung là để chuẩn bị cho “hành động xâm lăng” và là bằng chứng cho các “chính sách thù địch” của Washington và Seoul. (V.Giang) [qd]


























































