Tuesday, April 23, 2024

Mỹ gửi ‘hàng viện trợ sát thương’ cho Ukraine giữa căng thẳng với Nga

KYIV, Ukraine (NV) – Chuyến “hàng viện trợ sát thương” đầu tiên của Mỹ cho Ukraine đã đến thủ đô Kyiv, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở đó loan báo hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Giêng, chưa đầy 24 giờ sau khi Ngoại Trưởng Antony Blinken gặp ngoại trưởng Nga, theo NBC News.

Chuyến hàng này “chứng tỏ Mỹ cam kết giúp Ukraine củng cố phòng thủ trước tình trạng Nga ngày càng gây hấn,” Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cho hay trên Twitter.

Chuyến “hàng viện trợ sát thương” đầu tiên của Mỹ đến Ukraine tối Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng. (Hình: US Embassy Kyiv)

Chuyến hàng này gồm “gần 200,000 pound hàng viện trợ sát thương, như đạn dược cho lính phòng thủ tuyến đầu của Ukraine.”

“Cảm ơn @POTUS (tổng thống Hoa Kỳ) đã hỗ trợ về ngoại giao và quân sự chưa từng có cho Ukraine,” ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine, viết trên Twitter hôm Thứ Sáu.

Tháng Mười Hai năm ngoái, chính phủ Mỹ chuẩn thuận viện trợ quân sự thêm cho Ukraine trị giá $200 triệu.

Mỹ gia tăng viện trợ cho Ukraine giữa lúc Kyiv và đồng minh phương Tây lo ngại Nga chuẩn bị xâm chiếm Ukraine. Mấy tuần gần đây, Nga đưa hơn 100,000 quân đến biên giới với Ukraine.

Đến nay, Nga vẫn phủ nhận họ đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng Tổng Thống Nga Vladimir Putin đưa ra vài yêu cầu cho phương Tây.

Ông Putin yêu cầu cấm vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO, và yêu cầu Mỹ cùng đồng minh rút hầu hết binh lính ra khỏi Đông Âu. Mỹ tuyên bố điều đó không khả thi.

Mỹ gửi chuyến hàng nêu trên đến Ukraine sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Estonia, Latvia và Lithuania ra tuyên bố chung cuối hôm Thứ Sáu cho biết ba quốc gia này sẽ viện trợ cho Ukraine hỏa tiễn chống xe tăng và hỏa tiễn phòng không do Mỹ sản xuất.

Trên Twitter hôm Thứ Bảy, Ngoại Trưởng Blinken tuyên bố Mỹ hoan nghênh ba quốc gia thành viên NATO từng thuộc Liên Xô này “đã hỗ trợ Ukraine từ lâu nay.”

Đến Thứ Bảy vẫn chưa rõ khi nào ba nước này sẽ gửi số hỏa tiễn đó và thiết bị khác cho Ukraine.

Ông Blinken gặp gỡ Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm Thứ Sáu. Trong buổi họp báo sau đó, Ngoại Trưởng Blinken cho hay ông Lavrov lặp lại rằng Nga “không có ý định xâm chiếm Ukraine,” nhưng ông Blinken lưu ý “chỉ nói suông thì không có ý nghĩa, mà phải thực sự làm.”

Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông nói với ông Lavrov rằng nếu muốn thuyết phục thế giới họ không có ý định tấn công Ukraine, Nga nên bắt đầu rút quân khỏi biên giới với Ukraine và tiếp tục đối thoại.

Trong khi đó, ông Lavrov nói Nga mong “nhận được câu trả lời cụ thể cho yêu cầu cụ thể của chúng tôi.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT