WASHINGTON, D.C. (NV) — Chính phủ Mỹ và Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai, có hành động xuống thang thương chiến, qua việc loan báo “thỏa thuận thương mại giai đoạn một”, theo đó sẽ hủy biện pháp gia tăng thuế quan đối với một số mặt hàng, để đổi lấy việc Trung Quốc mua thêm nông phẩm và các mặt hàng khác của Mỹ.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters thì các giới chức Mỹ loan báo Bắc Kinh đồng ý mua thêm $32 tỉ nông phẩm trong thời gian hai năm tới, ngoài mức căn bản là $24 tỉ nông phẩm, là số lượng Bắc Kinh mua của Mỹ năm 2017, trước khi có thương chiến. Trung Quốc cũng sẽ gia tăng mua các hàng hóa do Mỹ sản xuất, năng lượng và các dịch vụ do Mỹ cung cấp.
Phía Mỹ sẽ ngưng không thi hành việc tăng thuế quan lên một số hàng hóa Trung Quốc, trị giá gần $160 tỉ, dự trù có hiệu lực hôm Chủ Nhật này, đồng thời cũng giảm mức thuế quan trên một số mặt hàng khác.
Thỏa thuận dự trù được ký vào tuần lễ đầu tiên của Tháng Giêng 2020, ở Washington, D.C., giữa các thương thuyết gia cao cấp của hai quốc gia.
Trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump nói ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mua thêm số nông phẩm trị giá tới $50 tỉ của Mỹ.
Trong cuộc họp báo vào tối Thứ Sáu ở Bắc Kinh, các giới chức Trung Quốc nói rằng hai quốc gia đạt tiến triển lớn trong đàm phán về phần một của thỏa thuận thương mại, nhưng không cho biết chi tiết về số lượng hàng hóa Mỹ mà Trung Quốc đồng ý sẽ mua.
Một số nhóm doanh nghiệp ở Mỹ hoan nghênh thỏa thuận vì sẽ giúp chấm dứt tình trạng bất định đang cản trở sự phát triển của kinh tế thế giới. (V.Giang)























































































































